Nâng cao việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động tình nguyện

Lê Thanh
Lê Thanh
15/07/2018 13:20 GMT+7

Sáng 15.7, Hội LHTN, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

 Tham dự lễ ra quân còn có Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên VN Nguyễn Minh Triết và hơn 5.000 sinh viên tình nguyện...
Bí thư Thành ủy TP.HCM động viên sinh viên tình nguyện tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2018 Ảnh: Minh Hải

Chiến dịch năm nay có chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”diễn ra từ ngày 15.7-12.8, thu hút 60.000 lượt sinh viên tình nguyện đăng ký tham gia.
Ảnh: Minh Hải
Địa bàn hoạt động tại 24 quận, huyện ở TP.HCM; các tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây nguyên, Nam trung bộ; đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang); nước bạn Lào.
Theo đó, sinh viên tình nguyện sẽ thực hiện một số công trình trọng điểm như: Bê tông hóa 45 km tuyến hẻm, đường giao thông nông thôn; sửa chữa, xây mới 10 cây cầu ở vùng sâu, vùng xa; sửa chữa ít nhất 50 căn nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa; làm điện miễn phí cho 500 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách; nâng cấp, lắp đặt trang thiết bị cho 10 sân chơi phục vụ thiếu nhi; khơi thông 7 tuyến kênh, rạch...
Ảnh: Minh Hải
Song song đó, sinh viên tình nguyện xây dựng 6 công trình lọc nước cho người dân đồng thời tổ chức các chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ trong việc trồng trọt, chăn nuôi giúp bà con nông dân nâng cao năng suất. Ngoài ra, các tình nguyện viên còn mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội, học ngoại ngữ, tin học cho 20.000 thanh thiếu nhi; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.000 thanh niên nông thôn.
Ảnh: Minh Hải
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định: “Phong trào tình nguyện qua các thời kỳ và chân dung của những thanh niên tình nguyện 25 năm qua và hôm nay tiếp tục tạo nền móng vững chắc cho phong trào thanh niên tình nguyện trong tương lai. Thanh niên tình nguyện đã chung sức, chung lòng cùng thành phố và cả nước thực hiện những sứ mệnh lớn hơn, lâu dài hơn, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ ra quân chiến dịch Mùa hè xanh Ảnh: Minh Hải
Trước giờ xuất quân, thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân lưu ý một số nội dung: “Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018 và những năm tới cần gắn kết chặt chẽ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước, góp phần trực tiếp thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Từ định hướng đó, các hoạt động tình nguyện cần nâng cao chất lượng về nội dung lẫn hình thức; các công trình, dự án phải có chiều sâu về nội dung, quy mô. Chiến dịch Mùa hè xanh lần này cần phát huy tối đa nguồn lực xã hội tạo sự lan tỏa rộng khắp, đa dạng và linh hoạt về phương thức tổ chức phong trào, có sự phối hợp với các chiến dịch khác để thực hiện thật hiệu quả. Tôi mong muốn các bạn nghiên cứu và có các giải pháp hơn nữa việc ứng dụng khoa học, cộng nghệ trong tổ chức các hoạt động tình nguyện”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.