Mỹ trục xuất sinh viên Trung Quốc thuê người thi hộ

03/04/2018 12:07 GMT+7

Chính phủ Mỹ vừa trục xuất nữ sinh Trung Quốc nhờ người thi hộ tiếng Anh để đậu vào Đại học bang Pennsylvania.

Theo bản cáo trạng tòa án, Hoàng Nhạc Di (21 tuổi) thú nhận đã chi 3.000 USD thuê người thi hộ để lấy chứng chỉ tiếng Anh TOEFL vào năm 2016, do trước đó không đạt đủ điểm để nộp đơn nhập học Đại học Pennsylvania, theo Reuters.
Sau khi tiếp xúc với một người môi giới, Hoàng gửi thông tin hộ chiếu đến địa chỉ ở bang Massachusetts.
Một nữ sinh Trung Quốc theo học tại Trường quản trị kinh doanh quốc tế Hult đã thi hộ cho Hoàng, theo cáo trạng.
Thẩm phán Dennis Saylor cho biết cả hai nữ sinh này đã bị bắt vào tháng 5.2017 và sẽ bị trục xuất ngay lập tức sau khi tòa ra phán quyết vào ngày 2.4.
Các công tố viên còn phát hiện ít nhất hai nữ sinh viên Trung Quốc khác đã liên lạc với đường dây thi hộ này.
Ngày càng nhiều người Trung Quốc muốn đến Mỹ du học với hy vọng có bằng cấp và tìm được việc làm tốt.
Số lượng du học sinh Trung Quốc ở Mỹ trong năm học 2016-2017 tăng 6,8% lên đến 350.755, theo số liệu của Viện Giáo dục Quốc tế.
Chính phủ Mỹ đang tăng cường biện pháp và thực hiện chiến dịch truy quét những du học sinh gian lận, từ thi cử cho đến giấy tờ giả mạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.