Mỗi sinh viên Việt Nam tại Lào là một đại sứ vun đắp tình hữu nghị

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/12/2018 15:28 GMT+7

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cho rằng mỗi sinh viên Việt Nam tại Lào là một đại sứ vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào .

Chiều 20.12, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, làm Trưởng đoàn đã có chương trình làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Đại sứ, tiếp đoàn và thông tin một số tình hình hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Qua nhiều năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã góp phần quan trọng trong duy trì và phát triển mối quan hệ bền chặt, thủy chung, son sắt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Cũng tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe Ban Cán sự Đoàn Đại sứ quán báo cáo kết quả hoạt động của đoàn viên, sinh viên đang công tác và học tập tại nước bạn.
Anh Nguyễn Ngọc Lương thay mặt đoàn công tác thông tin những vấn đề và kết quả hoạt động chung của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những phong trào, việc làm lớn của tuổi trẻ Việt Nam; về mối quan hệ gắn bó giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Nhân dân cách mạng Lào. Anh Lương khẳng định quan hệ của Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước đã góp phần tô thắm thêm truyền thống hào hùng, đoàn kết giữa tổ chức Đoàn, tuổi trẻ hai nước nói riêng, tình hữu nghị gắn bó hai nước nói chung.
Biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Lào, anh Lương mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Lào cần không ngừng học tập, rèn luyện, kết nối, chia sẻ thông tin để học tập tốt và là một đại sứ, một kênh thông tin tuyên truyền, góp phần vun đắp tình hữu nghị hai nước.
Anh Lương đề nghị Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn cần chăm lo, quan tâm cho sinh viên học tập, nghiên cứu về chủ trương, chính sách, quan hệ đối ngoại giữa hai nước; đề cao tính kết nối thông qua các hoạt động cụ thể như: ngày hội văn hóa, ngày hội ẩm thực, ngày hội thể thao, mạng xã hội…. góp phần gắn kết, chia sẻ thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng, hoạt động của đoàn viên, sinh viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.