Mất gần 3 triệu bảng/năm vì trẻ nhét dị vật vào mũi, tai

02/11/2018 18:55 GMT+7

Nghiên cứu mới được công bố cho thấy ngân sách y tế công cộng ở Anh chi gần 3 triệu bảng mỗi năm cho các ca mổ lấy dị vật ra khỏi tai và mũi của trẻ em nước này.

Các nhà khoa học ở Birmingham và Wales cho hay có khoảng 8.752 dị vật được lấy từ mũi và 17.325 dị vật lấy từ tai của cả người lớn và trẻ em tại Anh trong khoảng thời gian từ năm 2010 - 2016.
Hầu hết các trường hợp liên quan đến trẻ em, với 95% ca liên quan đến mũi và 85% trường hợp từ tai.
Hằng năm trung bình có 1.218 dị vật đã được lấy từ mũi và 2.479 dị vật lấy từ tai, gây tốn kém 2,9 triệu bảng/năm (91 tỉ đồng) cho Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS), theo nghiên cứu được đăng trên tờ The Annals of the Royal College of Surgeons ngày 2.11.
Hãng Sputnik dẫn lời các bác sĩ tai mũi họng Anh cho biết dị vật chủ yếu là đồ trang sức, hạt đậu và đồ chơi.
Thống kê cho thấy trẻ em từ 1 - 4 tuổi thường là những đối tượng nhét dị vật ở mũi trong khi trẻ từ 5 - 9 tuổi lại nhét vật lạ vào tai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.