Mất đôi tay bẩm sinh, bé gái 10 tuổi vẫn thắng cuộc thi viết chữ đẹp

25/04/2019 20:08 GMT+7

Dù mất đôi tay nhưng bé Sara Hinesley đã chứng tỏ có thể làm được những điều như mọi người xung quanh, nếu không muốn nói là tốt hơn, theo trang tin Asia One hôm 25.4.

Với khả năng viết theo lối chữ thảo ngay ngắn, bé Hinesley vừa giành được giải Nicholas Maxim năm 2019 trong cuộc thi viết chữ đẹp toàn quốc Zaner-Bloser. Đây là cuộc thi được tổ chức hằng năm tại Mỹ dành cho những học sinh bị khiếm khuyết về hình thể hoặc trí tuệ.
Để có thể cầm bút chắc chắn, Hinesley giữ viết chì ở giữa hai cùi tay và di chuyển ngòi bút trên giấy.
Học sinh lớp 3 trường Công giáo thánh John ở thành phố Frederick, bang Maryland, cho hay khi lần đầu tiên được giáo viên dạy viết chữ thảo, bé cảm thấy mình có năng khiếu viết chữ rất tự nhiên.
Chữ viết của cô bé mất đôi tay Chụp màn hình
“Con thấy viết cũng không khó lắm và con thực tập ở trường”, theo cô bé.
Dù vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng số tiền thưởng 500 USD cho mục đích gì, Hinesley bày tỏ hy vọng rằng câu chuyện của bản thân sẽ truyền cảm hứng cho các bạn đồng trang lứa và gặp cùng cảnh ngộ.
“Nếu cố gắng hết mức, ai cũng có thể làm được điều đó”, cô bé chia sẻ bí quyết cho thành công của mình.
Bên cạnh viết chữ, Hinesley còn thích mỹ thuật, chạy xe đạp, đọc sách và bơi lội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.