Lưu học sinh Lào hùng biện tiếng Việt

18/10/2019 19:20 GMT+7

Các sinh viên Huế đã xem và khâm phục các phần thi “Hùng biện tiếng Việt, năm 2019” của lưu học sinh Lào đang học tại Việt Nam

Ngày 18.10, tại Trường Đại học Sư phạm (ĐH Huế) đã khai mạc vòng sơ khảo khu vực miền Trung cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam 2019” với chủ đề “Việt Nam đất nước tôi yêu”. 

Đến dự khai mạc cuộc thi có ông Kông Ma, Bí thư thứ nhất Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào tại TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Mỹ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; tiến sĩ Nguyễn Hải Thanh, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT.

Sinh viên Munthila Thuavilay, Trường ĐH Kinh tế Nghệ An, đoạt giải 3 với phần thi hùng biện

Vũ Linh

Tham dự vòng sơ khảo khu vực miền Trung có 45 thí sinh là sinh viên Lào đang học tại 16 trường đại học, cao đẳng, khu vực miền Trung,  từ Thanh Hóa , Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế, Quy Nhơn, Kon Tum). Tại cuộc thi, các thí sinh đã lần lượt trình bày lý do chọn Việt Nam làm điểm dừng chân để sinh sống và học tập, nêu những cảm nhận về phong cảnh và con người Việt Nam, chia sẻ những kỷ niệm đẹp hay những khó khăn trong quá trình học tập và sinh hoạt tại đây. Qua phần thi, các thí sinh đã tự tin, thể hiện khả năng tiếng Việt thông thạo, lưu loát cùng những tâm tư, tình cảm dành cho đất nước và con người Việt Nam...

Tiết mục văn nghệ chào mừng cuộc thi

Vũ Linh

“Là thành viên của CLB hữu nghị sinh viên Việt – Lào của Trường ĐH Luật, mình đã theo dõi vòng sơ khảo của khu vực miền Bắc và rất trông chờ vào cuộc thi được tổ chức ở miền Trung. Mình rất bất ngờ về sự đầu tư của các đoàn tham gia, đặc biệt ấn tượng với những thí sinh lựa chọn áo dài làm trang phục dự thi”, Bội Linh (sinh viên Trường ĐH Luật, ĐH Huế) cho biết.

“Tôi cảm thấy hứng khởi với những tiết mục có dàn dựng minh họa sinh động. Trong đó, phần trình bày của thí sinh Lào đến từ Trường ĐH Y khoa Vinh rất cuốn hút bởi bạn đã nêu lên những chiến công lịch sử của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, bạn còn đọc trôi chảy thơ của Tố Hữu nữa khiến cả hội trường sôi nổi hẳn lên”, Thảo Nhi (sinh viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế) bày tỏ

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất cho các đơn vị tham gia. Giải nhất chung cuộc thuộc về Trường ĐH SP Kỹ thuật Nghệ An. Ba đội thi xuất sắc nhất vòng sơ khảo sẽ được chọn để tham gia vào vòng chung kết tại Trường ĐH Thái Nguyên vào ngày 8.11.2019
Cuộc thi do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT) phối hợp với T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tổ chức, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào, nâng cao chất lượng đào tạo cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam, đồng thời hướng đến chào mừng 44 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2.12.1975 – 2.12.2019) và ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.