Lướt mạng đe dọa sức khỏe thanh thiếu niên

18/05/2017 21:02 GMT+7

Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố cho thấy giới trẻ toàn cầu sử dụng máy tính cùng mạng xã hội ngày càng nhiều và điều này đang tàn phá sức khỏe của họ.

Theo BBC dẫn kết quả cuộc khảo sát ở 200.000 thanh thiếu niên tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, số thanh thiếu niên dành hơn 2 tiếng/ngày để lướt web, chơi mạng xã hội và làm bài tập về nhà trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh đang tăng lên liên tục từ năm 2002 - 2014.

tin liên quan

Lạm dụng mạng xã hội dễ cô đơn
Thanh niên càng dành nhiều thời gian cho các trang mạng xã hội thì càng có nguy cơ cảm thấy cô độc, theo kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san y học American Journal of Preventive Medicine (AJPM).
Các chuyên gia lo ngại điều này dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tật do phần lớn thanh thiếu niên không tập thể dục mỗi ngày. Lạm dụng mạng xã hội còn làm tăng nguy cơ bị bắt nạt, ảnh hưởng sức khỏe tâm thần cũng như gây mất ngủ.
Ngoài ra, báo cáo của WHO cũng cho thấy tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho thanh thiếu niên trên thế giới. Mỗi năm có hơn 1,2 triệu người từ 10 - 19 tuổi thiệt mạng vì mọi nguyên nhân và khoảng 10% trong số này là do tai nạn giao thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.