Liên hoan phóng viên, biên tập viên trẻ cơ quan T.Ư Đoàn

16/06/2011 18:06 GMT+7

(TNO) Ngày 16.6, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Đoàn khối cơ quan T.Ư Đoàn, Tạp chí Thanh niên tổ chức Liên hoan phóng viên, biên tập viên trẻ khối cơ quan T.Ư Đoàn lần 2 năm 2011.

Liên hoan là hoạt động bổ ích cho các cây bút trẻ trong khối báo chí, xuất bản cơ quan T.Ư Đoàn, chào mừng 86 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Liên hoan phóng viên, biên tập viên trẻ khối cơ quan T.Ư Đoàn là dịp để phát hiện, tuyên dương những cây bút trẻ có những tác phẩm tiêu biểu. Năm nay, liên hoan thu hút 36 tác phẩm ở các loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình gửi dự thi.

Theo đánh giá từ hội đồng giám khảo, các tác phẩm có chất lượng cao, đề tài sáng tạo, nội dung sâu sắc, hình thức diễn đạt phong phú. Nhiều tác phẩm có tác động tích cực đến đời sống xã hội.

Kết quả, hội đồng giám khảo đã trao 5 giải A và 4 giải B cho các tác phẩm đạt chất lượng xuất sắc.

Với loạt bài về những vấn đề hệ trọng ảnh hưởng đến sông Mê Kông, anh Lương Nguyễn An Điền, phóng viên Báo Thanh Niên được trao giải B tại liên hoan.

Dịp này, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã tặng bằng khen, tuyên dương 23 phóng viên, biên tập viên, cán bộ trẻ, đoàn viên ưu tú có đóng góp tiêu biểu, đang công tác tại các cơ quan khối báo chí, xuất bản của T.Ư Đoàn.

Trong đó, Báo Thanh Niên có 6 phóng viên vinh dự nhận phần thưởng này, đó là: Trần Trọng Kha (Trưởng ban Quốc tế); Trần Việt Phương (Phó trưởng ban Thanh Niên Điện Tử Tiếng Việt); Lương Nguyễn An Điền (Phó trưởng ban Thanh Niên tiếng Anh); Trần Thị Tuyết Mai (phóng viên Tòa soạn Hà Nội); Nguyễn Vĩnh Thái (nhân viên phòng Quảng cáo Tòa soạn Hà Nội); Lê Thị Diệu Hiền (phóng viên Văn phòng đại diện miền Trung).

Tin, ảnh: Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.