Lắp camera bắt quả tang học sinh ngủ gục

18/05/2018 12:02 GMT+7

Học sinh một trường trung học ở thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) có thể phải cố chóng mắt lên trong giờ học mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến.

Trường trung học Hàng Châu số 11 đã lắp đặt camera thông minh trong các lớp học nhằm kiểm soát học sinh, theo Reuters.
Hệ thống an ninh mới sẽ ghi lại mọi nét biểu cảm trên khuôn mặt cũng như các cử chỉ của học sinh, sau đó đối chiếu với dữ liệu lớn trong hệ thống nhằm xem xét liệu các em có chú ý nghe giảng trong giờ học hay không.

“Hệ thống này chỉ thu thập các nét biểu cảm trên khuôn mặt cùng hành vi của học sinh. Điều này có thể giúp cải thiện sự tương tác giữa giáo viên và học sinh”, thầy phó hiệu trưởng họ Trương của trường phát biểu trên tờ báo The Paper.
Hệ thống camera sau đó thông báo liệu học sinh đang đọc sách hoặc nghe giảng hay đang ngủ gục trên bàn học.
Thiết bị mới cũng có khả năng phát hiện các nét biểu cảm như vui vẻ, sợ hãi, tức giận, bối rối... của học sinh.
Từ đây, hệ thống sẽ chấm điểm mức độ chú ý của học sinh trong giờ học và gửi bảng điểm tới cho giáo viên, theo The Paper.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.