Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona

03/02/2020 19:22 GMT+7

Sau khi ĐH Quốc gia TP.HCM phát đi thông báo cho sinh viên nghỉ thêm một tuần để phòng tránh virus corona thì đường sá ở làng ĐH Thủ Đức vắng như kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020.

Ghi nhận tại một số con đường vào làng ĐH vào chiều 3.2 trở nên vắng vẻ. Một số con đường dẫn vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên, Bách Khoa… thưa thớt bóng dáng sinh viên. Lác đác chỉ còn vài người dân địa phương đi lại, vài sinh viên đi bộ trên đường.

Việt Nam có 8 người nhiễm virus corona, hàng chục tỉnh thành cho học sinh nghỉ học

Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona - Ảnh 1.

Khu vực đường nội ô làng ĐH Thủ Đức vắng vẻ như những ngày tết trước đó

Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona - Ảnh 2.

Lối vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM lắm lúc không một bóng người

Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona - Ảnh 3.

Khu vực Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM cũng tương tự

Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona - Ảnh 4.

Con đường ở Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vắng tanh vì sinh viên được nghỉ

Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona - Ảnh 5.


Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona - Ảnh 6.

Khu KTX ĐH Quốc gia TP.HCM lại vắng vẻ sau khi sinh viên tiếp tục ôm ba lô về quê

Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona - Ảnh 7.

Thư viện ĐH Quốc gia TP.HCM mở cửa nhưng không có bóng dáng sinh viên lui tới

Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona - Ảnh 8.

Bạn Trần Duy Khánh, quê Cà Mau, sinh viên năm 2, ngành báo chí năm 2, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM ngồi đợi xe buýt để về quê

Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona - Ảnh 9.

Các quán cơm ế ẩm

Làng ĐH Thủ Đức vắng như tết vì sinh viên 'về quê lần 2' tránh virus corona - Ảnh 10.

Một số quán khác không mở cửa

Các hàng quán vẫn còn đóng cửa hoặc buôn bán cầm chừng vì không có khách. Ở khu vực ký túc xá thì đông đúc hơn nhưng vẫn chỉ vài sinh viên dọn đồ, ôm ba lô để về quê.
Anh Trần Minh Cảnh (29 tuổi), chủ quán Chill Coffee, ngay lối vào khu B, ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM), thở dài: “Em thuê mặt bằng 7 triệu đồng/tháng nhưng trước tết thì sinh viên về quê sớm nên trong tết gần nửa tháng không bán được gì. Ra tết đang trang hoàng lai quán chào đón sinh viên vào học để mong bán được những ngày đầu năm kiếm doanh thu, nào ngờ gặp phải dịch bệnh do virus corona, giờ sinh viên nghỉ học về quê nên coi như cũng chẳng bán buôn được gì”. 
Hiện tại làng ĐH Thủ Đức trở nên vắng hơn khi các sinh viên chọn phương án "về quê lần 2" bởi dịch cúm viêm phổi Vũ Hán. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.