Lần đầu tiên trong hơn 70 năm, Unicef phải cứu đói trẻ em ở Anh

20/12/2020 14:10 GMT+7

Unicef đã triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng trẻ em đang bị đói ở Anh do dịch Covid-19 , đánh dấu lần đầu tiên tổ chức này phải hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia châu Âu.

Đối với cơ quan được Liên Hiệp Quốc giao trọng trách cứu trợ nhân đạo cho trẻ em trên toàn thế giới, dịch Covid-19 được xem là cuộc khủng hoảng cấp bách nhất mà trẻ em đang phải gánh chịu kể từ thế chiến thứ hai.
Tổ chức từ thiện Food Foundation của Anh cảnh báo tính đến tháng 5.2020, 2,4 triệu trẻ em tại nước này đang sống trong các gia đình không đảm bảo được chất lượng bữa ăn hằng ngày. Đến tháng 10, có thêm 900.000 em đăng ký bữa ăn miễn phí tại trường học.
Unicef quyết định chi 25.000 bảng Anh (780 triệu đồng) cho dự án cộng đồng mang tên School Food Matters, và số tiền này sẽ mang giúp mang đến 18.000 bữa sáng dinh dưỡng cho 25 trường học trong 2 tuần diễn ra lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ giữa kỳ vào tháng 2.2021, theo báo The Guardian hôm 17.12.
Công ty vận chuyển thực phẩm Abel & Cole cũng cam kết cung cấp 1,2 tấn trái cây và rau quả trị giá 4.500 bảng Anh cho các trường học trong thời gian tới.
Nhà sáng lập và giám đốc điều hành tổ chức School Food Matters, bà Stephanie Slater vô cùng vui mừng vì Unicef kịp thời hành động trong thời điểm khó khăn cho nhiều gia đình ở Anh.
Dự án trên đã được khởi động vào mùa hè, giúp nhiều trẻ em tránh được nguy cơ bị đói trong lúc dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành tại xứ sở sương mù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.