Lạm dụng mạng xã hội dễ cô đơn

09/03/2017 22:02 GMT+7

Thanh niên càng dành nhiều thời gian cho các trang mạng xã hội thì càng có nguy cơ cảm thấy cô độc, theo kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san y học American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Khảo sát gần 1.800 người trẻ từ 19 - 32 tuổi tại Mỹ, nhóm chuyên gia thuộc Đại học Pittsburgh nhận thấy những người dùng mạng xã hội hơn 2 giờ/ngày có nguy cơ cảm thấy bị cô lập cao gấp đôi nhóm chỉ lướt mạng 30 phút/ngày.
Theo các nhà nghiên cứu, sa đà vào mạng xã hội khiến thanh niên ít có thời gian tiếp xúc “thật”, đồng thời có cảm giác ganh tị khi thấy người khác khoe trên mạng cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn mình. “Con người là sinh vật cộng đồng nhưng cuộc sống hiện đại có xu hướng chia nhỏ thay vì đưa chúng ta xích lại gần nhau.
Mặc dù mạng xã hội có vẻ giúp lấp đầy khoảng trống đó song thực tế không như mong đợi”, AJPM dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu Brian A.Primack nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.