Kỳ vọng vào thế hệ trẻ Việt - Lào

07/09/2017 07:33 GMT+7

Sáng qua 6.9, chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên VN - Lào do T.Ư Đoàn tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến dự. Lễ khai mạc còn có sự tham dự của 550 đại biểu thanh niên VN - Lào. Đây cũng là chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên VN - Lào có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong bày tỏ: “Thế hệ trẻ hai nước vô cùng tự hào và ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường của hai dân tộc; về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt VN - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng Chủ tịch Souphanouvong của Lào đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc”.

tin liên quan

Sinh viên chế tạo máy làm giá tự động
Một nhóm sinh viên đã tối ưu hóa quy trình sản xuất giá bằng cách chế tạo máy làm giá tự động, tiết kiệm một nửa thời gian, đạt năng suất và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Anh Lê Quốc Phong tin tưởng với nội dung hợp tác giai đoạn 2017 - 2022, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước cùng nhau đóng góp tích cực, vun đắp cho mối quan hệ VN - Lào; thanh niên sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi quốc gia.
Anh Phong nhắn gửi thông điệp đến thanh niên hai nước: “Dù có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với tình cảm hữu nghị, đoàn kết, chân thành giữa tuổi trẻ hai nước, Đoàn thanh niên hai nước sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi những nội dung hợp tác giai đoạn 2017 - 2022 và quyết tâm thực hiện sứ mệnh bảo vệ, gìn giữ và phát triển mối quan hệ ngoại giao VN - Lào, đáp lại sự kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước”.
Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào (TNNDCM) Sonethanou Thammavong khẳng định quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai nước Lào - VN là mối quan hệ của “tình hữu nghị trong sáng”. Nhìn lại trong lịch sử, thế hệ thanh niên hai nước từng cùng nhau chiến đấu, kề vai sát cánh trong công cuộc giải phóng dân tộc cũng như bảo vệ, phát triển đất nước, từ đó gây dựng nền móng cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đây là mối quan hệ quốc tế đặc biệt, khó tìm ở nơi nào trên thế giới. Theo đó, quan hệ ngoại giao Lào - VN thực sự là tài sản vô giá và thanh niên hai nước cùng có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt này.
Khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN luôn coi trọng, đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên VN - Lào tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác, bà Tòng Thị Phóng bày tỏ mong muốn thanh niên hai nước chung sức, chung lòng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước VN và Lào phồn vinh, thịnh vượng để nhân dân hai nước có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao của T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đã đến chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì đón tiếp, cùng dự có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

tin liên quan

Yêu nước theo cách của người trẻ
Cách mà người trẻ ngày nay hướng đến cộng đồng, đến quê hương đất nước có thể đa dạng hơn so với thế hệ cha anh nhưng sự tha thiết, nồng nàn thì trước sau vẫn vậy. Với nhiều người trẻ, dù ở bất cứ nơi đâu, làm việc gì, yêu nước luôn là tâm niệm.
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương T.Ư Đoàn thanh niên hai nước đã phối hợp tổ chức chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên VN - Lào trong thời điểm đặc biệt, ghi dấu nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác VN - Lào. Thống kê từ đầu năm đến nay, VN có gần 120 hoạt động kỷ niệm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.
Ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa T.Ư Đoàn hai nước, đặc biệt là thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2022 được ký trong sáng 6.9, ông Phạm Bình Minh mong muốn Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ hai nước có thêm nhiều hoạt động hợp tác phong phú, sinh động để giúp cho mối quan hệ thanh niên VN - Lào ngày càng gắn bó, là nền tảng phát huy tình hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc.
Cùng vẽ tranh “Vườn hoa hữu nghị”
Sáng cùng ngày, 550 đại biểu thanh niên VN - Lào đã cùng vẽ bức tranh có chủ đề "Vườn hoa hữu nghị". Bức tranh được vẽ trên vải, dài 55 m trong đó phần hội họa 40 m. Đây là những con số tượng trưng cho kỷ niệm 55 năm ngày hai nước VN - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác VN - Lào. Nội dung bức tranh khắc họa những dấu ấn, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh mang tính biểu tượng của VN - Lào. Tác phẩm này được coi là kỷ vật khắc ghi tình hữu nghị thanh niên VN - Lào. Sau khi hoàn thành, bức tranh sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Tuổi trẻ VN.
Chiều 6.9, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNNDCM Lào đã thăm và làm việc tại Tập đoàn viễn thông quân đội. Đoàn đại biểu 190 thanh niên Lào chia nhóm đi thăm và làm việc tại Đoàn thanh niên Bộ Công an, Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT-net) và Trường ĐH FPT. Hôm nay (7.9), đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNNDCM Lào tham quan tòa nhà Quốc hội và vào TP.HCM dự Hội nghị hợp tác thanh niên VN - Lào - Campuchia. Đoàn đại biểu 190 thanh niên Lào tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và tòa nhà Quốc hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.