Kiều bào trẻ "nối vòng tay lớn"

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/07/2018 14:53 GMT+7

Đoàn đại biểu thanh niên kiều bào tham gia chương Chương trình "Trại hè VN 2018" vừa dừng chân tại đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) trong hành trình nối vòng tay lớn để tìm hiểu thêm về quê hương xứ sở...

Đến TP.Hội An hôm 18.7, đoàn đại biểu thanh niên kiều bào đã thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật tỉnh Quảng Nam. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của phố cổ Hội An với những mái ngói rêu phong cổ kính, Phạm Phương Anh (16 tuổi, sinh ở Hà Nội nhưng đã theo gia đình sang Ba Lan định cư) chia sẻ bản thân chưa có cơ hội để đi nhiều nơi trên đất nước VN, nên đây là cơ hội quý báu để khám phá vẻ đẹp của quê hương xứ sở. Sau 1 tuần tham gia Trại hè VN "15 năm - nối vòng tay lớn" với nhiều hoạt động ý nghĩa, Phương Anh thổ lộ rằng đã hiểu được nhiều hơn những nét văn hóa đặc trưng ở các tỉnh, thành mà đoàn đi qua.

"Khi trở lại  Ba Lan, em sẽ giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết nhiều hơn về con người, danh lam thắng cảnh ở quê hương mình. Sắp tới, em cùng gia đình sẽ trở lại VN, dành nhiều thời gian hơn để khám phá về những địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước", Phương Anh cười nói.

Thăm trẻ mô côi

Qua 14 lần tổ chức kể từ năm 2004, Trại hè VN đã trở thành sự kiện thường niên có ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ Việt kiều ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu về cội nguồn văn hóa, lịch sử, truyền thống yêu nước của dân tộc. 

Chương trình "Trại hè VN 2018" có sự tham gia của 120 đại biểu tuổi đời từ 16 - 24 đến từ 29 quốc gia ở châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Bà Vũ Tú Oanh, Phó vụ trưởng Vụ thông tin văn hóa Ủy ban nhà nước người VN ở nước ngoài, cho biết hành trình “Nối vòng tay lớn” của Trại hè VN 2018 kéo dài trong 15 ngày, đi qua 11 tỉnh thành với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ kiều bào trở về quê hương và hiểu biết sâu sắc hơn cội nguồn văn hóa nghìn năm văn hiến. Các đại biểu kiều bào trẻ cũng sẽ hiểu thêm về chính sách đối nội, đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước VN…, qua đó nâng cao lòng tự hào dân tộc, gắn bó với quê hương, đất nước.

Chương trình Trại hè VN do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức hằng năm dành cho thanh niên, sinh viên kiều bào hiện đang sống và học tập ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 14 năm hoạt động, Trại hè VN thu hút gần 2.000 thanh niên, sinh viên người VN từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đây là những gương mặt xuất sắc trong lĩnh vực học tập, thể thao, nghệ thuật… có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng, được lựa chọn kỹ từ cộng đồng người VN ở các quốc gia trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.