Khuyến khích thanh niên khởi nghiệp

18/08/2018 08:26 GMT+7

Giới thiệu về mô hình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cao cho thanh niên với đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc, ông Đỗ Việt Hà nhấn mạnh thanh niên đến đây sẽ được hỗ trợ về cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ và quảng bá tiêu thụ sản phẩm...

Sáng 17.8, trong khuôn khổ Gặp gỡ hữu nghị thanh niên VN - Trung Quốc lần thứ 18, đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc do Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang dẫn đầu đã đến thăm một số điểm tại TP.HCM: Khu di tích địa đạo Củ Chi (H.Củ Chi) và Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM đóng tại H.Củ Chi.
Ông Đỗ Việt Hà, Phó ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, đã giới thiệu tổng quan về khu nông nghiệp này với đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc. Theo đó, khu nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích 90 ha, có nhiệm vụ tạo ra các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp; tư vấn, chuyển giao công nghệ, phổ biến, nhân rộng mô hình; kêu gọi đầu tư, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm.

“Hằng năm, chúng tôi tổ chức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật công nghệ cao cho khoảng 600 thanh niên nông thôn làm các mô hình phát triển kinh tế về nông nghiệp. Thanh niên đầu tư khởi nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp đến đây đầu tư sẽ được hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị; kỹ thuật công nghệ và quảng bá tiêu thụ sản phẩm”, ông Việt Hà nói.
Sau khi tham quan mô hình này, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang nhận xét: “Đây là mô hình rất hay, bước đầu đã có sự hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trong vấn đề lập thân, lập nghiệp. Các bạn đã đưa được yếu tố công nghệ, khoa học kỹ thuật để hướng dẫn thanh niên ứng dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Theo tôi, cần nhân rộng thêm những mô hình như thế này ở nhiều tỉnh thành khác để khuyến khích thanh niên khởi nghiệp trong tương lai”.
Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Trung Quốc do Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Phó Chấn Bang dẫn đầu đã đến chào xã giao Thành ủy TP.HCM. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung đã tiếp đoàn, sau đó có buổi mời cơm thân mật.
Trong khuôn khổ chương trình, ngày 17.8, đoàn đại biểu TNCS Trung Quốc gồm 98 đại biểu đã đến Đà Nẵng. Tại đây, đoàn gặp gỡ, chào xã giao lãnh đạo TP, tham quan chùa Linh Ứng và trải nghiệm ẩm thực xứ Quảng tại Làng lụa Hội An (Quảng Nam).
Hôm nay (18.8), đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc có chương trình gặp gỡ, giao lưu với 100 sinh viên ĐH Đà Nẵng. Đây là cơ hội để các đại biểu thanh niên hai nước cùng tìm hiểu, chia sẻ về khởi nghiệp và hoạt động tình nguyện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.