Khánh thành Nhà bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn

11/06/2016 05:22 GMT+7

Ngày 10.6, tại Tuyên Quang, T.Ư Đoàn tổ chức lễ khánh thành Nhà bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng tới dự.
Nhà bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn đặt tại thôn Làng Bình, xã Xuân Quang, H.Chiêm Hóa. Trong thời kỳ 1951 - 1952, đây là nơi làm việc của cơ quan T.Ư Đoàn thanh niên cứu quốc VN, nay là T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công trình có diện tích 120 m2 với kết cấu móng bê tông cốt thép, nhà bia và có tường rào xung quanh, tổng vốn đầu tư 400 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh công trình có ý nghĩa sâu sắc nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ thanh thiếu nhi; là địa chỉ đỏ để thanh thiếu nhi cả nước đến tham quan tìm hiểu truyền thống lịch sử của tổ chức Đoàn.
Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao 50 triệu đồng cho gia đình bà Lâm Thị Hến nhằm hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, đây là hộ dân hiến tặng đất vườn phục vụ xây dựng Nhà bia di tích lịch sử cơ quan T.Ư Đoàn; khánh thành và bàn giao công trình Nhà văn hóa thôn Làng Bình cho chính quyền địa phương và nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.