Khám phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
29/03/2019 18:53 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 ngày, với sự chuẩn bị tốt, các đoàn viên thanh niên đã hoàn thành nhiều công trình phần việc ý nghĩa tại xã vùng cao A Dơi (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) như: Lắp đặt công trình hơn 2 km đèn đường, khám phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân...

Ngày 29.3, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp thanh niên VN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị , Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2019 tại xã vùng cao A Dơi (H.Hướng Hóa, Quảng Trị).
Lắp đặt hệ thống đèn đường gần 2 km tại xã A Dơi ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Theo đó, trong khuôn khổ của chương trình, ban tổ chức đã hoàn thành kịp tiến độ hàng loạt công trình, phần việc ý nghĩa để tặng cho bà con nhân dân vùng khó khăn gồm: Lắp đặt công trình Ánh sáng vùng biên với hơn 2 km đèn đường; khám phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân của xã A Dơi và bản Rạ, Cụm 3, huyện Sa Muồi (Lào); trao tặng các suất quà cho gia đình hộ nghèo; sửa chữa nhà cho gia đình hộ nghèo; trao 15 góc học tập cho 15 em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho bà con nhân dân; tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho thanh, thiếu nhi, bà con nhân dân trên địa bàn.
Các bạn đoàn viên thanh niên dựng nhà cho người dân xã A Dơi ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Đặc biệt, tối cùng ngày, trong chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới”, Ban tổ chức trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, 35 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, quà tặng cho Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Ba Tầng, Xã Đoàn A Dơi.
Khám bệnh cho đồng bào biên giới ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Những tay kéo biên phòng...trổ tài ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Theo anh Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, tổng kinh phí của chương trình vào khoảng 200 triệu đồng, ban tổ chức mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với các em học sinh và bà con nhân dân trên địa bàn; đồng thời kêu gọi sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh cùng với thanh niên Quảng Trị chung tay góp sức trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.