Khắc tinh của tội phạm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/06/2018 08:17 GMT+7

Trung tá Hoàng Ngọc Đạo (41 tuổi), Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, vừa được Tỉnh ủy Bạc Liêu tuyên dương về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ một chuyên án bắt 112 bị can
Tốt nghiệp Trường đại học Cảnh sát Hà Nội, năm 2001, trung tá Đạo về công tác tại Công an H.Phước Long. Trong 5 năm công tác tại đây, anh luôn là trinh sát giỏi, tâm huyết với nghề, được đồng nghiệp quý mến. Năm 2006, anh được chuyển về công tác tại Đội Cảnh sát cơ động (CSHS), Công an H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Nhờ sự đột phá trong công tác điều tra phá án, năm 2012, anh được bổ nhiệm chức Đội trưởng Đội điều tra trọng án thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu và năm 2016, anh được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng CSHS.
Suốt 17 năm công tác, trung tá Đạo luôn vững vàng trước sự mua chuộc, cám dỗ của các đối tượng hình sự. Từ năm 2014 đến nay, anh đã thụ lý điều tra, làm rõ 125 vụ trọng án, không để xảy ra bắt oan, sai, không xảy ra khiếu kiện. Anh đã tham gia và chỉ đạo nhiều chuyên án trộm cắp, lừa đảo, cướp giật liên tỉnh, có chuyên án xuyên quốc gia được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, được Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát biểu dương, nhiều lần tặng bằng khen.
Tham gia ban chuyên án triệt phá băng trộm và tiêu thụ hàng ngàn xe mô tô qua biên giới Campuchia là thành tích điển hình của trung tá Đạo về sự mưu trí, dũng cảm. Đầu năm 2014, tình hình trộm cắp xe máy trên địa bàn diễn biến phức tạp, gia tăng đột biến. Xác định băng trộm chuyên nghiệp, có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, sử dụng nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh vi, trung tá Đạo và các chiến sĩ trong ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, chính xác. Khi đối đầu trực diện với tội phạm, anh cũng là người ở tuyến đầu, cương quyết, bắt giữ bằng được đối tượng.
Đầu tháng 3.2014, khi phát hiện những đối tượng trong băng nhóm trộm cùng lúc 2 xe mô tô ở TP.Bạc Liêu, các chiến sĩ đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Kỳ (40 tuổi, ngụ An Giang), tổng cộng bắt tạm giam 112 bị can về hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Kỳ và đồng phạm thực hiện trót lọt trên 3.000 vụ trộm xe máy ở 16 tỉnh, thành từ Cà Mau đến Bình Định rồi vận chuyển qua biên giới Campuchia tiêu thụ. Kết thúc chuyên án này, trung tá Đạo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, mưu trí, sáng tạo, triệt xóa thành công một tổ chức tội phạm hoạt động lưu động, liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Không nhận hối lộ 500 triệu đồng
Trong quá trình anh tham gia đấu tranh, triệt phá nhiều vụ trọng án, có nhiều lần các đối tượng phạm tội sử dụng mọi thủ đoạn để mua chuộc, đưa hối lộ lực lượng công an. Bản thân anh luôn kiên quyết không nhận hối lộ và không khoan nhượng với tội phạm. Cuối tháng 9.2017, trung tá Đạo lập chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, do Cao Phan Thuận Hòa (tên gọi khác Lê Thanh Nhàn, 32 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu. Vụ án đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng, ngoài Hòa, còn có 2 nhân viên Phòng công chứng tư nhân Cao Thị Niềm (P.3, TP.Bạc Liêu) bị khởi tố do đã giúp sức, tạo điều kiện, đồng phạm với Hòa lừa đảo nhiều hộ dân chiếm đoạt với gần 5 tỉ đồng.
Trung tá Đạo kể, khi lực lượng áp giải Hòa lên trụ sở công an để lấy lời khai, bất ngờ Hòa xin gặp riêng anh để trình bày một số ý kiến cá nhân. Hòa đặt vấn đề sẽ bồi dưỡng 500 triệu đồng cho anh em công an, để được bỏ qua một số vụ mà y lừa đảo hòng giảm nhẹ hình phạt. Trung tá Đạo từ chối; giải thích cho Hòa biết nếu còn tiếp tục đòi chi tiền bồi dưỡng anh em thì sẽ bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ. Hòa từ bỏ ý định mua chuộc và hợp tác tốt với lực lượng công an, thành khẩn khai nhận các vụ y lừa đảo. Kết thúc chuyên án này, anh được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.