Kết nối thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

06/04/2017 16:56 GMT+7

Ngày 4.4, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh về công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên.

Tiếp Đoàn công tác có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Bắc Ai-Len Nguyễn Văn Thảo cùng Phó Đại sứ, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán…
Tại buổi làm việc, Nông Quỳnh Ngân, Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Vương quốc Anh đã báo cáo với Đoàn công tác về hoạt động của Hội Sinh viên VN tại Vương quốc Anh trong thời gian qua.
Hội Sinh viên VN tại Vương quốc Anh hiện có gần 12.000 sinh viên. Hoạt động của Hội tập trung vào kết nối, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho sinh viên; qua đó, giúp sinh viên giao lưu, chia sẻ giải quyết các vấn đề khó khăn trong học tập và sinh hoạt; hỗ trợ hướng nghiệp và tìm việc làm sau khi ra trường…
Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Phi Long đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và cộng hòa Bắc Ai-Len Ảnh H.V
Bạn Nông Quỳnh Ngân đề nghị T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên VN tăng cường hỗ trợ kết nối với Hội Sinh viên VN tại các nước khác đồng thời kết nối sinh viên trong nước với sinh viên ngoài nước…
Trao đổi với Đoàn công tác, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cho biết Đại sứ quán VN tại Anh hết sức quan tâm, định hướng sinh viên đang học tập tại đây, bởi đây là những thành phần ưu tú, có điều kiện tiếp cận với những tri thức khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới, sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng đất nước trong tương lai. Bên cạnh nhiệm vụ chính là học tập, các sinh viên còn thể hiện một gương mặt VN mới trong mắt bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao…
Đại sứ cũng mong muốn T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên VN cần có những định hướng dành cho du học sinh tại nước ngoài, trong đó, việc tạo môi trường học tập tốt giúp sinh viên nắm bắt kiến thức, kỹ năng, chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai là nhiệm vụ quan trọng nhất. Đại sứ Thảo cũng đề nghị T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên tăng cường tạo sự kết nối giữa sinh viên trong và ngoài nước; làm việc với các đơn vị liên quan tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của sinh viên, ví dụ như các chương trình quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam tại nước sở tại…
Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán VN tại Vương quốc Anh đối với công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên.
Anh Nguyễn Phi Long trao cho Hội Sinh viên VN tại Vương quốc Anh 200 áo in hình bản đồ Việt Nam… Ảnh H.V
Anh Long cũng thông tin thêm, năm nay diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc. T.Ư Đoàn cũng thiết kế các chương trình khởi nghiệp, sáng tạo, tình nguyện, tạo môi trường thuận lợi để các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Xác định sinh viên VN ở ngoài nước là lực lượng quan trọng của thanh niên, sinh viên VN, Đoàn - Hội luôn luôn mong muốn thiết kế các chương trình, hoạt động phù hợp để sinh viên vừa có thể học tập tốt, vừa có thể tham gia cống hiến được nhiều nhất cho đất nước.
Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trả lời một số kiến nghị có liên quan đến hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh.
Dịp này, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN VN đã trao tặng Đại sứ quán VN tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Bắc Ai-Len Bộ tài liệu về chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa; tặng Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh 200 áo in hình bản đồ Việt Nam…

tin liên quan

Du học sinh gieo mầm khoa học cho trẻ vùng xa
Không giống như các hoạt động xã hội khác chủ yếu giúp đỡ cộng đồng bằng cách tặng bánh kẹo, sách vở…, nhóm du học sinh chọn cách mang phương pháp học tập mới kết hợp cùng khoa học công nghệ đến với học sinh vùng xa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.