Hơn nửa triệu trẻ em Mỹ mắc Covid-19

11/09/2020 11:50 GMT+7

Viện Hàn Lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng Mỹ vừa công bố số liệu mới cho thấy đã có 513.415 trẻ em mắc Covid-19 , chiếm 9.8% trong tổng số ca tại nước này kể từ đầu dịch.

Báo cáo của AAP ghi nhận 70.630 ca Covid-19 mới trong vòng 2 tuần từ 20.8 đến 3.9, tăng 16%. Puerto Rico nằm trong 6 tiểu bang và vùng lãnh thổ chứng kiến số ca Covid-19 tăng mạnh, theo Đài CBS News.
Số trường hợp tử vong ở trẻ em tại Mỹ là 103. Theo kết quả phân tích dữ liệu thu thập từ 42 tiểu bang và thành phố New York, các nạn nhân nhi đồng chiếm từ 0-0,3% trong toàn bộ số ca thiệt mạng vì dịch Covid-19. Và 18 tiểu bang không có ca tử vong nào liên quan đến bệnh nhi.
“Tính đến thời điểm này, có vẻ như những trường hợp ngã bệnh nặng vì Covid-19 hiếm xảy ra đối với trẻ em”, theo AAP. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng trẻ có thể lây lan bệnh dịch.
Trong khi đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố dữ liệu mới về căn bệnh chết chóc và đầy bí ẩn có liên quan đến Covid-19 ở nhi đồng.
Kể từ giữa tháng 5, CDC theo dõi đợt bùng phát bệnh nhiễm đa cơ quan ở trẻ em (MIS-C). Kết quả cho thấy đây là “một chứng bệnh hiếm nhưng nghiêm trọng có liên quan đến Covid-19”.
Thay vì tấn công phổi như trường hợp người lớn, virus Corona chủng mới dẫn đến hội chứng nguy hiểm trên, mà đôi khi có thể dẫn đến các biến chứng tim mạch gây tử vong cho trẻ.
Tính đến ngày 3.9, CDC ghi nhận được 792 ca Covid-19 biến chứng thành MIS-C ở trẻ tại 42 tiểu bang và thành phố New York, thủ đô Washington D.C, trong số này 16 trường hợp thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.