Hội nhập, 'thanh niên chỉ biết tiếng Việt sao được'

25/03/2016 19:30 GMT+7

Đất nước hội nhập làm ăn với nước ngoài, chẳng lẽ chỉ nói tiếng Việt, nên phải học và học bằng được ngoại ngữ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khuyên thanh niên.

Đất nước hội nhập làm ăn với nước ngoài, chẳng lẽ chỉ nói tiếng Việt, nên phải học và học bằng được ngoại ngữ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khuyên thanh niên.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho cán bộ đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc - Ảnh: Hoàng PhanChủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho cán bộ đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc - Ảnh: Hoàng Phan
Sáng nay 25.3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp gỡ 85 Bí thư Đoàn xuất sắc toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Cùng dự, có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh.
Bí thư T.Ư Đoàn, anh Đặng Quốc Toàn cho biết, giải thưởng Lý Tự Trọng tổ chức hàng năm, ghi nhận và tuyên dương cán bộ đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác thanh thiếu nhi.
Năm 2016, T.Ư Đoàn lựa chọn và tuyên dương 85 Bí thư chi đoàn cơ sở, trong tổng số 228 hồ sơ đề cử gửi về Hội đồng xét tặng giải thưởng Lý Tự Trọng của T.Ư Đoàn. Qua 11 năm tổ chức, giải thưởng đã tuyên dương 866 cán bộ đoàn xuất sắc.
Chia sẻ sau khi lắng nghe đại biểu trao đổi tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương tinh thần sáng tạo, vượt khó của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở khi nhiều người có sáng kiến mới, không chỉ tổ chức triển khai chương trình công tác Đoàn tốt mà còn giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Chủ tịch nước đề nghị T.Ư Đoàn nên tổng kết, tập hợp những sáng kiến này để quảng bá, giới thiệu nhân rộng trong thời gian tới.
thanh-nien-phai hoc-ngoai-nguChủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện với cán bộ đoàn xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng - Ảnh: Hoàng Phan
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhắc lại, lịch sử Việt Nam trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc với các quốc gia hùng mạnh, kỹ thuật công nghệ quân sự hiện đại nhất nhì thế giới. Trong khi giai đoạn ấy, Việt Nam vẫn là nước nghèo nàn, lạc hậu nhưng chiến thắng được là ở tinh thần vượt khó, sáng tạo, dựa vào nhân dân. Bác Hồ cũng đã khẳng định: Đem sức ta mà giải phóng cho ta. Theo đó, mỗi thanh niên rèn luyện cho mình ý chí tự lực tự cường, vượt lên trong mọi hoàn cảnh.
Chủ tịch nước cho rằng, đất nước đang trong giai đoạn hội nhập. Để Việt Nam có sức cạnh tranh với quốc tế, đòi hỏi thanh niên không ngừng sáng tạo, học tập nâng cao trình độ và góp phần nghiên cứu sáng tạo, đổi mới công nghệ, tìm cách nâng cao chất lượng hàng hoá sản phẩm, hạ giá thành.
Theo Chủ tịch nước, thanh niên có nhiều cơ hội học hỏi khi công nghệ thông tin phát triển, nhưng đòi hỏi phải có ngoại ngữ để tiếp cận với kho tàng kiến thức trên internet, ở khắp mọi nơi trên thế giới. “Đất nước mở cửa hội nhập, cơ hội giao lưu và làm ăn với nước ngoài, thanh niên chỉ biết tiếng Việt sao được, thời đại này thanh niên phải học và học bằng được ngoại ngữ để sử dụng”, Chủ tịch nước nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.