Hội nghị thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam

06/02/2012 03:48 GMT+7

Ngày 5.2, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN, dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN.

* Tiếp tục chú trọng an sinh xã hội

Ngày 5.2, tại TP.HCM diễn ra Hội nghị thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN, dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN.

Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung: hướng dẫn tổ chức chương trình Tình nguyện Mùa đông năm 2012 và Xuân tình nguyện năm 2013; kế hoạch thí điểm thành lập Câu lạc bộ (CLB) Vovinam trong hội viên, thanh niên; kế hoạch tuyên dương Thanh niên làm kinh tế giỏi dựng xây đất nước; chuyên đề về đề án tập hợp và đoàn kết thanh niên qua mạng internet...

Tại hội nghị, anh Tăng Chí Thượng - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ VN - đề nghị nên có sự gắn kết hơn nữa giữa hội này với Hội Doanh nhân trẻ, để tăng nguồn lực thực hiện tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Anh Võ Quốc Thắng - Phó chủ tịch Hội LHTN VN - cho rằng cần chú trọng hơn đến Vườn ươm doanh nghiệp trẻ, các doanh nghiệp nên có trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ nhiều hơn cho sinh viên các trường học. Còn anh Nguyễn Bá Tĩnh - Ủy viên thường trực Đoàn chủ tịch - đề xuất mỗi hội viên Hội Doanh nhân trẻ nhận bảo trợ, tạo việc làm cho ít nhất 1 thanh niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Phó chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Mạnh Cường đề nghị xúc tiến xây dựng Quỹ hỗ trợ tài năng doanh nhân trẻ…

Anh Nguyễn Quang Thông - Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên - cho rằng cần có những chương trình mang đậm dấu ấn trong năm như chương trình Hội góp phần tham gia xây dựng Đoàn hay việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức về an toàn giao thông trong trường học, cộng đồng dân cư. Anh Quang Thông cho biết Báo Thanh Niên sẽ phối hợp Liên đoàn Vovinam ở VN cũng như thế giới thành lập CLB Vovinam trên tinh thần “người VN ưu tiên học võ VN” và đề cao tinh thần dân tộc VN. Cũng theo anh Thông, cần thành lập CLB admin trẻ các trang mạng xã hội tại một số thành phố lớn, từ đó tạo hạt nhân tương tác với cộng đồng mạng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: “Năm 2012, chúng ta tiếp tục chọn chủ đề về an sinh xã hội. Trong đó, thể hiện ở 4 lĩnh vực chính: kinh tế - nghề nghiệp, việc làm; giáo dục - đào tạo; y tế - sức khỏe; hành động vì cộng đồng”. Theo anh Lộc, để đảm bảo yêu cầu an sinh xã hội của đất nước, Hội phải phát huy vai trò từng thành viên tập thể..., huy động vai trò của tất cả thành viên tập thể, các cá nhân tiêu biểu ở trong các tầng lớp thanh niên để thực hiện tốt chương trình hành động vì cộng đồng. “Tất cả những phương thức đó phải để lại sản phẩm, công trình, địa chỉ cụ thể, để hoạt động đi vào chiều sâu và thiết thực hơn”, anh Lộc lưu ý.

Như Lịch - Lê Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.