Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn: Năm 2020 với nhiều sự kiện cho người trẻ

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
22/09/2019 08:47 GMT+7

Ngày 21.9, tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 9 khóa 7, thảo luận cho ý kiến về Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh hội nghị lần này thảo luận, cho ý kiến một bước về 2 nội dung hết sức quan trọng, chuẩn bị cho hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn vào cuối năm nay.
Theo anh Lê Quốc Phong, năm 2020 là một năm có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của dân tộc, năm mà tất cả các địa phương trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 năm 2021. Đây cũng là năm T.Ư Đoàn sơ kết giữa nhiệm kỳ, năm có nhiều sự kiện để tổ chức nhiều hoạt động giáo dục về lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi…
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 một mặt phải bám sát được tinh thần Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, bám sát kết quả thực hiện 11 chỉ tiêu thực hiện trong thời gian vừa qua, đồng thời đòi hỏi phải tiếp tục tìm kiếm những giải pháp và phương thức mới để có thể thúc đẩy sự phát triển công tác Đoàn… “Các công việc, nhóm giải pháp mà chúng ta thảo luận hôm nay phải bám sát thực tiễn nhưng đòi hỏi phải đổi mới để đáp ứng những vấn đề mới đặt ra của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”, anh Phong nói.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trong đó thống nhất cao với tờ trình và dự thảo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của T.Ư Đoàn đưa ra, với chủ đề công tác năm: Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; thống nhất 11 chỉ tiêu cơ bản, gồm: 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, 4 bài học lý luận chính trị và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chủ trương của Đảng; xây dựng 2.000 mô hình, giải pháp tư vấn, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1,2 triệu ý tưởng, sáng kiến; trồng mới 6 triệu cây xanh; hỗ trợ vay vốn ít nhất 2.000 tỉ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 200 dự án khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 2 triệu lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 300.000 thanh niên; xây dựng mới ít nhất 2.500 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn; hỗ trợ giúp đỡ 300.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp 1 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên tăng ít nhất 2%; giới thiệu 250.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 170.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.
Các đại biểu cũng đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác tuyển dụng cán bộ công chức Đoàn cấp xã, phường để đảm bảo tuyển đủ cán bộ cơ sở phục vụ công tác Đoàn, có giải pháp để đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, thông tin độc hại… Các đại biểu cũng cơ bản thống nhất với tờ trình và dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.