Học sinh gặp nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần

Văn Khoa
Văn Khoa
20/06/2018 15:54 GMT+7

Không ít học sinh tiểu học ở Ireland đang gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần như lo lắng, trầm cảm và ngược đãi bản thân.

Đó là kết quả của cuộc khảo sát hơn 1.000 hiệu trưởng trường tiểu học ở Ireland do trường Dublin City University tiến hành, theo báo The Irish Times ngày 20.6.
Phần lớn các hiệu trưởng cho biết những vấn đề liên quan đến học sinh tiểu học như vấn đề gia đình nói chung (86% trẻ gặp phải), cha mẹ ly thân hoặc hôn nhân đổ vỡ và lo lắng (79%), bắt nạt (54%), bắt nạt trên mạng (37%), ngược đãi bản thân, trầm cảm (đều 28%), nghĩ tới tự sát (23%), rối loạn ăn uống (15%)…
Ông Paul Gilligan, giám đốc điều hành tổ chức sức khỏe tâm thần Ireland St Patrick’s Mental Health Services, nhận định nghiên cứu mới cho thấy trong 3 trẻ em Ireland dưới 13 tuổi thì có 1 bé gặp vấn đề sức khỏe tâm thần.
Cũng theo ông Paul, kết quả  khảo sát cho thấy cần có sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần trẻ em ở các trường học.
Kết quả khảo sát còn cho thấy nhiều lãnh đạo nhà trường cảm thấy không đủ khả năng để ứng phó sự phức tạp về nhu cầu của trẻ. Từ đó, giới chuyên gia đề xuất thành lập khẩn cấp đội ngũ tư vấn dành cho các trường tiểu học trên khắp Ireland.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.