Học sinh chết vì bị bảng tên đường đập vào mặt ở Nam Phi

11/07/2015 08:04 GMT+7

(TNO) Một nam sinh 16 tuổi ở Nam Phi đã thiệt mạng do thò đầu ra khỏi xe buýt và bị bảng tên đường đập vào mặt.

(TNO) Một nam sinh 16 tuổi ở Nam Phi đã thiệt mạng do thò đầu ra khỏi xe buýt và bị bảng tên đường đập vào mặt.

Đừng bao giờ thò đầu, thò tay ra ngoài khi xe đang chạy! - Ảnh: AFP
Tai nạn đau lòng xảy ra khi 106 học sinh Trường trung học Molapo, thành phố Durban (Nam Phi) tham gia một hoạt động ngoại khóa và di chuyển bằng xe buýt.
Nạn nhân đã thò đầu ra ngoài xe buýt và bị một bảng tên đường đập vào mặt khi chiếc xe đang đi qua một con đường rất hẹp.
Báo Durban Mercury ngày 10.7 dẫn lời một nhân viên bảo vệ đứng gần hiện trường khi xảy ra tai nạn cho biết đầu tiên chiếc xe va vào bảng tên đường. Nạn nhân, vốn ngồi phía sau xe, đã thò đầu ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra và bị va mạnh vào cái bảng đường thêm một lần nữa.
"Tất cả mọi người đều khóc, từ giáo viên cho tới học sinh. Cảnh tượng thật đau lòng. Tôi rất muốn giúp nhưng tôi không thể. Khi tôi đến chỗ học sinh này, em ấy vẫn còn thở nhưng máu chảy rất nhiều. Tôi đã không làm gì được hết".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.