Hoàng Thế Anh giành vòng nguyệt quế

01/07/2013 03:10 GMT+7

Sáng 30.6, chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13 chính thức diễn ra với sự tham gia của 4 thí sinh: Đào Nguyễn Thạnh Hưng, Trường THPT Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), Vũ Hoàng Sơn, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Văn Nam, Trường THPT Phan Đăng Lưu, Nghệ An và Hoàng Thế Anh, Trường THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Giang.

Sáng 30.6, chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13 chính thức diễn ra với sự tham gia của 4 thí sinh: Đào Nguyễn Thạnh Hưng, Trường THPT Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), Vũ Hoàng Sơn, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Văn Nam, Trường THPT Phan Đăng Lưu, Nghệ An và Hoàng Thế Anh, Trường THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Giang.

Trong phần thi Khởi động, Thạnh Hưng và Thế Anh giành 70 điểm, Hoàng Sơn đạt 60 điểm và Văn Nam đạt 50 điểm.

 Hoàng Thế Anh giành vòng nguyệt quế
Hoàng Thế Anh

Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, chỉ sau hai câu hỏi và duy nhất ô chữ được mở, Thế Anh đã bứt phá chiếm đường đua, xuất sắc vươn lên dẫn đầu cuộc thi với điểm số 160 khi trả lời đúng đáp án của từ khóa là “Văn minh lúa nước”, trở thành thí sinh duy nhất của năm nay trả lời đúng tất cả đáp án của từ khóa trong phần thi này nhanh nhất trong suốt cả 4 cuộc thi tuần, tháng, quý, năm.

Kết quả cuộc thi dường như ngã ngũ khi trong phần thi Tăng tốc, Thế Anh tiếp tục xuất sắc, luôn là người bấm nút trả lời nhanh nhất và chính xác cả 3 trong số 4 câu hỏi, giành được 150/160 điểm tối đa. Kết thúc vòng thi này, Thế Anh tiếp tục dẫn đầu với 310 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Thạnh Hưng 170 điểm, Hoàng Sơn 120 điểm, Văn Nam 100 điểm.

Tuy không thành công ở cả 4 câu trả lời phần thi Về đích, nhưng với điểm số 285, Thế Anh (ảnh chụp qua màn hình) đã trở thành người chiến thắng trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 13, giành được vòng nguyệt quế vinh quang, nhận giải thưởng 35.000 USD từ Tập đoàn đa quốc gia LG Electronics và một học bổng toàn phần để theo học Đại học Swinburne ở Melbourne, Úc. Giải nhì thuộc về Thạnh Hưng (185 điểm), Hoàng Sơn và Văn Nam đồng giải ba. Ngoài ra, trong phần thi Khán giả cùng leo núi, học sinh hai trường THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Giang và THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã giành chiến thắng.

Xuân Phương

>> Bí quyết phát triển chiều cao từ nhà vô địch Olympia 2012
>> Sinh viên Duy Tân chinh phục đỉnh Olympia Toán Sinh viên toàn quốc
>> Olympia dành cho học sinh THCS
>> Phạm Thị Ngọc Oanh cán đích trên Đường lên đỉnh Olympia năm 2011
>> Phan Minh Đức lên đỉnh Olympia
>> Hồ Ngọc Hân vô địch cuộc thi Olympia lần thứ 9
>> Cậu học trò nghèo vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" ! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.