Hoa hậu H'Hen Nie đọc thư Đại hội gửi thanh niên cả nước

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/12/2019 12:02 GMT+7

Sáng 12.12, tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII, Hoa hậu H'Hen Nie đã đọc thư của Đại hội gửi thanh niên cả nước, trong đó kêu gọi thanh niên sẵn sàng sẻ chia, cống hiến vì cộng đồng .

Toàn văn bức thư Đại hội gửi tới thanh niên cả nước:
"Các bạn thanh niên Việt Nam thân mến!
Từ ngày 10 -12.12. 2019, chúng tôi, 1.000 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10 triệu hội viên và hơn 23 triệu thanh niên Việt Nam, tụ hội về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; xác lập mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam giai đoạn 2019 - 2024 mà trong đó phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt.

Đại biểu tham dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

Ảnh Ngọc Thắng

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra, Đại hội kêu gọi toàn thể thanh niên Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài cùng đoàn kết, thi đua:
Yêu nước bằng những hành động thiết thực, cụ thể, từ đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc, phấn đấu không ngừng rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
Sáng tạo không ngừng trong mọi lĩnh vực, mọi công việc, hoàn cảnh; phát huy sức trẻ, trí tuệ, tham gia giải quyết các vấn đề quan trọng trong sự phát triển của đất nước, giúp nhau phát triển vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, tận dụng hiệu quả những thuận lợi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước;
Tình nguyện đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần; phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sẵn sàng sẻ chia, cống hiến vì cộng đồng, vì xã hội;

Các đại biểu bày tỏ quyết tâm thực hiện khẩu hiệu của Đại hội

Ảnh Ngọc Thắng

Là lực lượng tiêu biểu, xung kích trong công cuộc hội nhập quốc tế, chủ động đón nhận tinh hoa tri thức, văn hoá nhân loại nhưng luôn biết trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống quý báu của dân tộc; tự tin, khẳng định trí tuệ, vị thế của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế;
Phát triển toàn diện, tích cực tham gia hoạt động Hội để trang bị, rèn luyện kỹ năng, hoàn thiện bản thân, thúc đẩy sự phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức của thanh niên;
Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển quyết tâm cống hiến sức trẻ, xung kích hành động theo ngọn cờ dẫn đường của Đảng, góp phần sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.