Hiệu triệu thanh niên qua mạng xã hội

14/07/2017 08:09 GMT+7

Ngày 13.7, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã có buổi làm việc để báo cáo Ban Dân vận T.Ư Đảng về công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong chủ trì buổi làm việc.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết tính đến ngày 6.7 trên cả nước đã có 42.003/42.055 đơn vị cấp cơ sở đã tổ chức ĐH, đạt trên 99%; cấp huyện có 772/1.505 đơn vị đã tổ chức ĐH, đạt 51,3%, sẽ có 131 đơn vị bầu bí thư Đoàn cấp huyện trực tiếp tại ĐH, đạt tỷ lệ 8,7%.
Chậm nhất trong tháng 8 sẽ hoàn thành ĐH Đoàn cấp huyện. Chậm nhất trong tháng 10 sẽ hoàn thành ĐH Đoàn cấp tỉnh. ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 10 - 13.12, với 1.000 đại biểu tham gia.
Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh công tác chuẩn bị ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11 có nhiều điểm mới, phấn đấu chọn đại biểu dự ĐH có tuổi bình quân dưới 30 và đại biểu trong độ tuổi Đoàn phấn đấu đạt 55% (ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 10 chỉ đạt 47%). Điểm mới của nhiệm kỳ tới là các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn gắn với khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ, chăm lo cho các nhóm thanh niên yếu thế, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai ghi nhận công tác chuẩn bị ĐH Đoàn các cấp tiến tới ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11 có nhiều điểm đổi mới, sáng tạo. Theo bà Mai, trong nhiệm kỳ mới, T.Ư Đoàn cần dành sự quan tâm nhiều hơn đến các nhóm, đối tượng thanh niên yếu thế về cơ hội phát triển, để hỗ trợ và cổ vũ họ phấn đấu vươn lên. Trong thời đại hiện nay, giới trẻ sử dụng mạng xã hội đã trở nên phổ biến thì T.Ư Đoàn coi kết nối với thanh niên qua mạng xã hội là công việc phải được triển khai mạnh mẽ hơn, tiến tới thiết lập mạng xã hội do T.Ư Đoàn khởi xướng, nhằm tập hợp và hiệu triệu thanh niên qua mạng xã hội. Ngay sau ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11 tới đây có thể công bố ngay mạng xã hội này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.