Hàng trăm bạn trẻ lội nước vớt lục bình, 'hồi sinh' sông Vĩnh Định

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/08/2019 13:08 GMT+7

Với sự tham gia của khoảng 250 bạn đoàn viên thanh niên , Huyện đoàn Triệu Phong (Quảng Trị) kỳ vọng trong 2 ngày liên tục sẽ 'hồi sinh' một khúc sông Vĩnh Định vốn bị bèo, lục bình lấp kín…

Sáng 8.8, hơn 250 đoàn viên thanh niên đến từ một số xã Đoàn thuộc Huyện đoàn Triệu Phong, lực lượng Đồn biên phòng Cửa Việt (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) và Hải đội 202 (Vùng cảnh sát biển 2, cùng đóng quân tại xã Triệu An, H.Triệu Phong) đã tiến hành ra quân làm sạch khúc sông Vĩnh Định đoạn qua cầu Mỹ Lộc (thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, H.Triệu Phong).

Nhiều bạn trẻ không quản ngại lội nước vớt bèo

ẢNH: THANH LỘC

Theo anh Nguyễn Trịnh Điển, Bí thư Huyện đoàn Triệu Phong, khúc sông này nhiều năm nay bị bèo, lục bình vây kín, cản trở dòng chảy làm rác ùn ứ gây ô nhiễm môi trường. Chính vì thế, lực lượng thanh niên tình nguyện của địa phương đã sử dụng 5 chiếc thuyền cùng nhiều dụng cụ chuyên dụng để vớt bèo, lục bình khơi thông dòng chảy. “Có rất nhiều đoàn viên thanh niên tham gia lội xuống sông để vớt bèo và rác lên”, anh Điển nói.

Bèo, lục bình được vận chuyển lên xe chở đi nơi khác

ẢNH: THANH LỘC

Cũng theo anh Điển, trong 2 ngày 8 và 9.8, huyện đoàn Triệu Phong hy vọng sẽ khơi thông được dòng chảy, “hồi sinh” khúc sông này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.