Hàng ngàn người tham gia Ngày vì cộng đồng

13/03/2016 18:18 GMT+7

Sáng 13.3, tại TP.Cần Thơ, hàng ngàn bạn trẻ đã hào hứng tham các hoạt động Ngày Vì cộng đồng với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Sáng 13.3, tại TP.Cần Thơ, hàng ngàn bạn trẻ đã hào hứng tham các hoạt động Ngày Vì cộng đồng với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Cán bộ, nhân viên FPT phát động chương trình Cán bộ, nhân viên FPT phát động chương trình
Đây là một trong những chương trình do Tập đoàn FPT phát động hằng năm trên phạm vi cả nước nhằm khơi dậy tinh thần thiện nguyện từ mọi người đặc biệt là giới trẻ. Riêng ở TP.Cần Thơ, đây là năm đầu tiên thành phố này được chọn làm điểm phát động chính cùng các thành phố khác là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.
Tại lễ phát động, Tập đoàn FPT đã phối hợp với Thành đoàn TP.Cần Thơ tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật xanh cùng thanh niên Cần Thơ”. Chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, đã thu hút đông đảo giới trẻ tham gia.
Đông đảo bạn trẻ tham gia chương trình
Ngay sau lễ phát động, tổ chức tại Công viên Lưu Hữu Phước, (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) khoảng 1.000 người gồm học sinh, sinh viên và cán bộ, nhân viên của FPT đã cùng đi bộ vì môi trường dọc theo Đại lộ Hoà Bình (trung tâm TP.Cần Thơ), tổ chức thu gom 3.000 ve chai.... Đặc biệt, tại lễ phát động, khoảng 250 cán bộ, nhân viên FPT cùng đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến máu tình nguyện tại chỗ...
Sau lễ phát động tại Cần Thơ, cán bộ nhân viên FPT tiếp tục di chuyển đến các tỉnh khác là Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre để trao tặng 9 tủ sách với hơn 9.000 cuốn sách cùng nhiều học bổng, phần quà trị giá gần 500 triệu cho 9 trường tiểu học.
Nói về những món quà trên, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT Telecom kiêm Giám đốc FPT tại TP.HCM cho biết hiện nay công nghệ thông tin, công nghệ số phát triển len lỏi khắp nơi, người ta có thể dễ dàng tiếp cận tri thức bằng công nghệ… Tuy nhiên ở những vùng nông thôn còn nhiều khó khăn thì sách vẫn rất cần và là nguồn tri thức tốt, dễ tiếp cận cũng như có thể truyền tay nhau. “Chúng tôi hi vọng những tủ sách tặng cho các trường học sẽ góp phần chia sẻ tri thức mới với giới trẻ, nuôi dưỡng và chắp cánh cho các em những ước mơ, hoài bão lớn hơn”, ông Nguyễn Văn Khoa nói.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT Telecom kiêm Giám đốc FPT tại TP.HCM
Bà Trương Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội, Tập đoàn FPT, cho biết nhiều năm qua, trách nhiệm xã hội luôn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của FPT. Mục tiêu của hoạt động vì cộng đồng mà FPT hướng tới chính là sự lan tỏa của việc tốt cũng như trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. “Để mọi người dễ dàng tham gia, chúng tôi luôn chọn những việc làm tốt và đơn giản ai cũng có thể làm được. Bạn có thể góp một cuốn sách hay, bạn có thể chia sẻ giọt máu từ tim mình, bạn cũng có thể trồng một cây xanh… Nhờ đó, sức lan tỏa của nó mạnh mẽ hơn”, bà Thanh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.