Hàn Quốc lo ngại dân số giảm do giới trẻ sợ kết hôn

Khánh An
Khánh An
22/03/2018 10:21 GMT+7

Ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc không quan tâm đến kết hôn dẫn đến tỷ lệ sinh sụt giảm đến mức báo động.

Tờ The Korea Times ngày 22.3 dẫn thông tin mới nhất của Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy có 264.500 cặp ở nước này kết hôn vào năm ngoái, giảm 6,1% so với năm 2016.
Vào năm 1996 có hơn 430.000 cặp kết hôn nhưng khủng hoảng kinh tế bị cho là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ kết hôn giảm dần và xuống dưới mức 300.000 cặp vào năm 2016.
Tính trung bình trên nhóm 1.000 người thì chỉ có 5,2 người kết hôn trong năm 2017, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê.
Các chuyên gia cho rằng tình trạng thất nghiệp và gánh nặng kinh tế sau kết hôn khiến nhiều người trẻ lo ngại việc lập gia đình.
“Số người trong nhóm khoảng 30 tuổi đã giảm 5,6% so với năm trước. Tình trạng thất nghiệp và giá thuê nhà tăng là các nguyên nhân khiến con số kết hôn giảm”, theo bà Lee Ji-yeon, giám đốc phụ trách về dân số tại Cục Thống kê.
Số người kết hôn giảm khiến tỷ lệ sinh tại quốc gia này cũng giảm xuống dưới mức 1,05 con/phụ nữ. Năm ngoái, Hàn Quốc có khoảng 357,700 em bé chào đời, giảm gần 12% so với năm 2016.
“Các cặp vợ chồng thường có con trong vòng 2 năm đầu sau khi kết hôn. Do số người kết hôn giảm trong 2 năm qua nên số sinh giảm là điều khó tránh”, bà Lee dự báo.
Chuyên gia Lee Geun-tae tại Viện Nghiên cứu kinh tế LG cho biết xu hướng này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế.
“Một chu kỳ cứ lặp đi lặp lại, thanh niên thất nghiệp dẫn đến hoãn kết hôn và giảm tỷ lệ sinh. Điều này sẽ dẫn đến thiếu hụt lao động về lâu dài, đe dọa sự phát triển kinh tế”, ông cảnh báo.
Hiện tuổi kết hôn bình quân của nam giới là 32,9 và nữ giới là 30,2. Tuổi này cũng tăng dần trong những năm qua. Tuy nhiên, số người kết hôn với người nước ngoài lại gia tăng. Khoảng 20.800 người Hàn Quốc kết hôn với người nước ngoài trong năm ngoái, tăng 1,2% so với năm 2016.
Trong khi đó, có 106.000 cặp ly hôn trong năm 2017, giảm 1,2% so với năm trước. Tuổi ly hôn bình quân của người chồng là 47,6 và của người vợ là 44 tuổi.
Khoảng 1/3 các cặp ly hôn từng sống với nhau hơn 20 năm, trong khi các cặp ly hôn trong vòng 5 năm sau kết hôn là 22,4%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.