Hai nam sinh sáng chế băng vệ sinh tái sử dụng trong 2 năm

21/08/2019 17:55 GMT+7

Hai nam sinh ở Ấn Độ vừa trình làng một loại băng vệ sinh có thể tái sử dụng trong khoảng 2 năm.

Hãng tin New Kerala ngày 21.8 đưa tin sản phẩm trên do Archit Agarwal và Harry Sehrawat, 2 sinh viên năm cuối của Viện Công nghệ Delhi (Ấn Độ), tạo ra.
Cả hai tin rằng băng vệ sinh được làm từ sợi chuối tổng hợp có tác dụng cải thiện sức khỏe và vệ sinh phụ nữ.
Băng vệ sinh có thiết kế siêu mỏng với khả năng thấm hút cao, giúp cho miếng lót không bị rò rỉ và tránh gây phát ban. Nhóm tác giả đã nộp đơn đăng ký bằng sáng chế cho sản phẩm của họ.
Sản phẩm gồm 2 miếng có giá bán trên thị trường là 199 Rupee (65.000 đồng), có thể tái sử dụng trong 2 năm. Người dùng chỉ cần giặt với nước và xà phòng thông thường sau mỗi lần sử dụng.
Với loại sản phẩm mới, nhóm tác giả đang cố gắng giải quyết vấn đề lớn của chất thải từ băng vệ sinh dùng một lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.