Hà Nội đề nghị người trẻ cùng chính quyền thành phố kiểm soát tốt dịch Covid-19

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/03/2020 13:04 GMT+7

Sáng nay, 17.3, tại chương trình Cầu truyền hình “Ngày đoàn viên - Theo dấu chân lịch sử”, Thành đoàn Hà Nội đề nghị các đoàn viên thanh niên cùng với chính quyền thành phố kiểm soát tốt dịch Covid - 19.

Sáng nay, 17.3, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình Cầu truyền hình “Ngày đoàn viên - Theo dấu chân lịch sử”, chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17.3.1930 - 17.3.2020), 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2020).
Chương trình được nối sóng và tường thuật trực tiếp tại các điểm cầu với nhiều hoạt động phong phú như: giao lưu với nhân chứng lịch sử, tuyên dương các đoàn viên ưu tú; tặng sách “Đảng bộ thành phố Hà Nội - 90 năm xây dựng và phát triển” cho các đảng viên trẻ tiêu biểu thủ đô...
Phát biểu tại điểm cầu chính, anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết với khí thế của Tháng Thanh niên, những ngày này, tuổi trẻ Thủ đô đang sôi nổi thực hiện đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, kỷ niệm 89 năm thành lập Đoàn.
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên thành phố cùng với các cơ sở đã linh hoạt lựa chọn nội dung, thay đổi phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế và vẫn đảm bảo tính sáng tạo, hiệu quả.

Anh Nguyễn Ngọc Việt giao lưu với nhân chứng lịch sử tại điểm cầu chính

Ảnh Nhật Nam

“Thời gian qua, toàn Đoàn đã tích cực tuyên truyền, định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và nhân dân không chủ quan, hoang mang trước tình hình dịch Covid-19; kết nối, huy động các nguồn lực, xã hội hóa và tổ chức phát hàng trăm nghìn khẩu trang đạt chuẩn, nước rửa tay kháng khuẩn, tờ rơi tuyên truyền khắp trên địa bàn thành phố và hỗ trợ tỉnh đoàn Vĩnh Phúc; tổ chức nhiều Ngày hội hiến máu tình nguyện, thu được hàng nghìn đơn vị máu, góp phần ổn định lại ngân hàng máu đang thiếu hụt tại các cơ sở y tế”, anh Việt thông tin.
Theo anh Việt, trong thời gian này, toàn Đoàn tập trung thực hiện các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”- vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cũng được Đoàn Thanh niên thành phố và các cơ sở tiến hành dưới hình thức trực tuyến, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
“Chào mừng 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và 89 năm thành lập Đoàn, tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2020, trọng tâm là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố kiểm soát tốt dịch Covid-19, sớm ổn định đời sống của nhân dân”, anh Việt nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.