Góc riêng: Người trẻ mà lạc hậu

05/12/2015 18:53 GMT+7

Một nghiên cứu mới ở Anh do tổ chức Young Women’s Trust thực hiện vừa đưa ra một vài con số khiến nhiều người giật mình khi phụ nữ bày tỏ suy nghĩ về nghề nghiệp.

Một nghiên cứu mới ở Anh do tổ chức Young Women’s Trust thực hiện vừa đưa ra một vài con số khiến nhiều người giật mình khi phụ nữ bày tỏ suy nghĩ về nghề nghiệp. 

Cứ 3 phụ nữ trẻ (từ 18 đến 30 tuổi) ở Anh thì có 1 người nghĩ rằng đàn ông thích hợp với công việc kỹ sư công nghệ thông tin hơn so với tỷ lệ 10% phụ nữ lớn tuổi (từ 31 trở lên).
Tương tự, trong khi 66% các chị em lớn tuổi nghĩ rằng đàn ông hay phụ nữ đều có thể trở thành thợ ống nước thì chỉ có 40% phụ nữ trẻ tuổi đồng ý với họ.
Trong tổng số 2.693 phụ nữ được khảo sát, một phần ba số người trẻ cho rằng làm y tá hay những công việc chăm sóc người khác hợp với phụ nữ hơn đàn ông. Chỉ có 13% nhóm lớn tuổi có cùng quan điểm.
TS Carole Easton thuộc tổ chức này cho biết sở dĩ có xu hướng đi ngược lại mục tiêu bình đẳng giới này là do thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt đối với phụ nữ trẻ nên họ bị buộc phải quay về với những vai trò cũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.