Giúp sinh viên trải nghiệm tại doanh nghiệp

22/02/2017 14:39 GMT+7

Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM triển khai chương trình Giúp sinh viên trải nghiệm thực tế tại các nhà máy, doanh nghiệp ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp, tìm hiểu thực tế các dây chuyền sản xuất hiện đại, các mô hình làm ăn tiêu biểu. Tại từng doanh nghiệp, ban tổ chức sẽ kết nối với các bộ phận quản lý, giám đốc, chuyên viên đến từ những tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm dựa trên yêu cầu, đòi hỏi từ thực tế.

tin liên quan

Kết nối các nghiên cứu của sinh viên với doanh nghiệp
Việc nghiên cứu khoa học hiện vẫn chưa có sức hút đối với sinh viên. Làm gì để khuyến khích sinh viên phát huy khả năng sáng tạo của mình tham gia vào lĩnh vực này? PV Thanh Niên đã phỏng vấn anh Lê Quốc Phong (ảnh), Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN xung quanh vấn đề này.
Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho bạn trẻ
Trung tâm phát triển khoa học - công nghệ trẻ TP.HCM phối hợp với Vườn ươm doanh nghiệp Khu công nghệ cao TP.HCM và một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ giới thiệu CLB các vườn ươm doanh nghiệp TPHCM (đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung, Q.12). Đây sẽ là nơi cung cấp những thông tin, chính sách hỗ trợ, kinh nghiệm cần thiết giúp thanh niên khởi nghiệp.
Hành trang cuộc sống cho sinh viên
Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng “Hành trang cuộc sống” miễn phí cho sinh viên. Chương trình sẽ có chuyên gia tâm lý, những người có kinh nghiệm chia sẻ kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội trong quá trình học tập, rèn luyện ở môi trường đại học sao cho đạt hiệu quả tốt nhất như: Kỹ năng thích ứng cuộc sống cá nhân, học tập hiệu quả ở môi trường đại học, cân bằng cảm xúc, kỹ năng làm việc nhóm.
Dạy nghề và kỹ năng miễn phí
Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên (Thành đoàn TP.HCM) triển khai các khóa đào tạo nghề và dạy kỹ năng miễn phí cho thanh niên thuộc đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” của UBND TP.HCM. Theo đó, thanh niên công nhân và người lao động nói chung, sinh viên trong độ tuổi từ 18 - 45 đủ điều kiện tham gia và không giới hạn số lượng. Tại đây có những lớp học như: Kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp, tin học, Anh văn, Nhật ngữ, thợ phụ tóc, DJ Serato (pha trộn nhạc, âm thanh), kỹ năng giúp việc nhà để bạn trẻ lựa chọn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.