Giới trẻ Úc ngày càng sống lành mạnh hơn

03/06/2017 19:22 GMT+7

Giới trẻ ngày càng có ý thức hơn đối với sức khỏe của bản thân, theo báo cáo mới của Viện Y tế và Phúc lợi Úc công bố.

Theo đó, đa phần thanh niên từ 12 - 24 tuổi nói “không” với thuốc lá, rượu và ma túy, nếu có thì lượng tiêu thụ cũng giảm mạnh so với năm 2001 và nhiều bạn cho biết sẽ hướng đến cai hẳn trong tương lai.
Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra xu hướng đáng báo động là tỷ lệ người lớn tuổi sử dụng chất gây nghiện, thuốc lá hay rượu bia đang gia tăng. Bên cạnh đó, tỷ lệ phụ nữ từ 18 - 24 tuổi uống quá chén đã giảm trong những năm qua nhưng tỷ lệ này ở độ tuổi từ 50 - 59 lại tăng lên.
Hãng AAP dẫn lời Giáo sư Nadine Ezard, Trưởng khoa điều trị liên quan đến rượu và ma túy tại Bệnh viện St Vincent's (Sydney), nhận định giới hữu quan và các tổ chức cộng đồng cần tiếp tục khuyến khích để duy trì xu hướng lành mạnh trong giới trẻ đồng thời cải thiện hơn nữa công tác tư vấn cai nghiện.
“Chúng ta phải giúp các em nhận ra rằng nếu lỡ nghiện ngập thì việc tìm kiếm sự giúp đỡ là điều tự hào chứ không phải xấu hổ”, bà nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.