Giới trẻ thích thư viện hơn sách điện tử

01/07/2017 19:13 GMT+7

Khảo sát mới của Viện Nghiên cứu Pew (Mỹ) cho thấy ngày càng nhiều người trẻ ở Mỹ sử dụng thư viện hơn so với các thế hệ trước.

Theo đó, 53% những người từ 18 - 35 tuổi có đến thư viện trong vòng 12 tháng qua. Tỷ lệ này cao hơn hẳn so với con số 45% của nhóm người từ 36 - 51 tuổi.
Tạp chí Fortune dẫn lời các chuyên gia cho rằng sách điện tử không còn là xu hướng thời thượng nữa mà nhiều bạn trẻ muốn tìm về cảm giác “chân thật” với sách giấy.
Mặt khác, do người trẻ ngày nay có điều kiện tài chính khó khăn hơn trước nên mượn sách ở thư viện trở thành lựa chọn khả dĩ. Trong khi đó, giới trẻ Anh cũng đến thư viện công cộng nhiều hơn, dẫn đến doanh thu sách điện tử ở nước này sụt giảm 4% trong năm ngoái.

tin liên quan

Những cuộc tình đổi chác
Giới chuyên gia nhiều nước đang lo ngại về xu hướng giới trẻ sống thực dụng, xem tình cảm là phương tiện để kiếm tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.