Giới trẻ hay bi quan về tài chính, việc làm, mua nhà... nên biết sự thật này

Khánh An
Khánh An
23/04/2019 11:06 GMT+7

Nhiều người trong nhóm 23-38 tuổi cho rằng họ đang trong 'môi trường kinh tế tồi tệ nhất' và khó tìm được việc làm, dù thực tế họ ít khó khăn hơn nhiều.

Đài Fox News ngày 23.4 dẫn khảo sát vừa công bố của trang GoBankingRate cho thấy 68% người trẻ được hỏi “đồng ý” hoặc “rất đồng ý” về việc họ gặp các khó khăn về tiền bạc.
Gần 50% cảm thấy thế hệ của họ không chỉ đối diện với “môi trường kinh tế tồi tệ nhất”, mà còn đang trong thị trường việc làm đầy khó khăn so với các thế hệ trước. Trong khi đó, 29,3 % cho rằng thế hệ 74-91 tuổi từng trải qua thời kỳ khó khăn về kinh tế nhất.

Tỷ lệ tương ứng là 13,7% đối với nhóm 55-73 tuổi và 7,7% đối với nhóm 39-54 tuổi. Khảo sát được thực hiện đối với 1.000 người trẻ bằng cách trao đổi qua điện thoại nhận định rằng mỗi thế hệ đều có thời gian khó khăn về tài chính.
Tuy nhiên trên thực tế, cuộc Đại suy thoái năm 2008 ám ảnh người trẻ nhưng vẫn mờ nhạt nếu so với Đại khủng hoảng năm 1929 mà thế hệ 74-91 tuổi ngày nay từng trải qua khi còn nhỏ.
Về thị trường việc làm, 53,9% cho rằng thế hệ trẻ ngày nay đối diện nhiều khó khăn nhất. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, những người thuộc những năm đầu của thế hệ Y (sinh năm 1980 - 1996) mới gặp nhiều khó khăn hơn. Nhóm trẻ hơn đang có thu nhập tăng liên tục trong vài năm qua.
Trên thực tế, thế hệ Baby Boomers (74-91 tuổi) ở Mỹ mới đối diện khó khăn về việc làm nhiều nhất, với tỷ lệ thất nghiệp là 9,7% trong năm 1982, cao nhất kể từ năm 1947.
Về khả năng mua nhà, 74,1% giới trẻ thế hệ Y cho rằng họ gặp khó khăn nhất. Tuy nhiên trên thực tế, tỷ lệ trả góp tiền nhà tính trên thu nhập là 15,1% trong giai đoạn 2008-2018. Trong khi đó, thế hệ Baby Boomers phải góp đến 42,2% thu nhập của họ để trả tiền mua nhà trong năm 1981.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.