Giới trẻ băn khoăn chuyện có con vì sợ biến đổi khí hậu

Khánh An
Khánh An
07/03/2019 18:03 GMT+7

Người trẻ Mỹ ngày càng lo ngại biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng nặng nề đối với con cái của họ trong tương lai.

Theo khảo sát của trang Business Insider, có đến 37% người trẻ từ 18-29 tuổi tại Mỹ cho biết họ luôn cân nhắc tác động của biến đổi khí hậu trong việc tính toán tương lai của gia đình, cho thấy xu hướng có thể tác động đến dân số trong tương lai.
Khảo sát được thực hiện với sự tham gia của 1.102 người về tác động của biến đổi khí hậu đến quyết định sinh con. Khoảng 30% đồng ý rằng “các cặp đôi nên cân nhắc các tác động tiêu cực và có thể đe dọa tính mạng từ biến đổi khí hậu khi quyết định sinh con hay không”.
Tính riêng từng nhóm tuổi thì tỷ lệ người trẻ đồng ý với điều này cao hơn hẳn. Tuy nhiên, khảo sát không phân tích sự liên quan giữa biến đổi khí hậu với tỷ lệ sinh giảm ở Mỹ.
Trước đó, hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez từng cảnh báo rằng biên đổi khí hậu đang ngày càng tác động khiến giới trẻ không muốn sinh con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.