Giới thiệu việc làm cho 50.000 bạn trẻ trong tháng Thanh niên

25/02/2018 16:57 GMT+7

Ngày 25.2, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Có hơn 1.000 thanh niên tình nguyện tham gia.

Hoạt động diễn ra từ ngày 25.2-31.3, với một số nội dung: tư vấn, giới thiệu việc làm cho ít nhất 50.000 thanh niên; trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 60.000 thanh thiếu nhi; tổ chức 10 chương trình chuyển giao kỹ thuật nuôi, trồng cho nông dân 5 huyện ngoại thành; cải thiện môi trường, cảnh quan tại 2 tuyến kênh, rạch trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, còn xây dựng 2 không gian xanh, hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng mới 30 chi đoàn tại các đơn vị ngoài nhà nước...
Tại lễ ra quân, ban tổ chức ra mắt 31 đội hình tình nguyện như: Đội hình sửa chữa hệ thống điện, lắp đặt hệ thống chiếu sáng dân lập; Đội hình xây dựng chuyến xe buýt, trạm dừng, nhà chờ “An toàn, văn minh, thân thiện”; Đội hình tình nguyện xây dựng “Công viên không rác, không gian xanh”...
Ngay sau lễ ra quân, hàng trăm thanh niên tình nguyện đã đồng loạt triển khai thực hiện nhiều công trình thanh niên thiết thực góp phần xây dựng thành phố, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Cụ thể, Đoàn Tổng công ty điện lực TP.HCM đã vào việc với công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn” tại 4 khu chung cư trên địa bàn các Q.Gò Vấp, Q.4 và Q.5. Song song đó là công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” ở10 tuyến hẻm trên địa bàn TP.HCM.
Các thợ điện của Đoàn Tổng công ty điện lực TP.HCM tình nguyện sửa điện miễn phí ở một số chung cư tại TP.HCM ngay sau lễ khởi động Tháng Thanh niên Ảnh: Lê Thanh
Cấp, đổi giấy CMND cho người dân nhanh chóng Ảnh: Lê Thanh

Phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận được một số hình ảnh về công trình, phần việc do thanh niên tình nguyện thực hiện ngay sau lễ ra quân tại TP.HCM 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.