Giới teen Mỹ thắt lưng buộc bụng vì Covid-19

08/10/2020 19:22 GMT+7

Chi tiêu dùng ở giới tuổi teen của Mỹ, còn gọi là thế hệ Z, đã rơi xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 40 năm, theo báo The USA Today dẫn kết quả khảo sát 2 năm một lần của ngân hàng Piper Jaffray.

Báo cáo thu thập dữ liệu chi tiêu của 9.800 thanh thiếu niên từ 13-19 tuổi, đến từ 48 tiểu bang của Mỹ và thu nhập trung bình của hộ gia đình vào khoảng 67.500 USD (1,56 tỉ đồng).
Theo cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 19.8 - 22.9, giới teen Mỹ từ đầu năm đến nay chi tiêu trung bình 2.150 USD, thấp hơn 9% so với 2.371 USD trong cùng kỳ năm ngoái.
23% đối tượng tham gia đã than phiền rằng dịch Covid-19 khiến các em không thể đi làm bán thời gian, ảnh hưởng đến thu nhập.
Trong khi những người trẻ tuổi giảm chi cho ăn uống, lễ hội âm nhạc và đi sự kiện, họ chi nhiều hơn vào video game, phim ảnh và trang trí phòng ốc.
Cũng như những năm trước, giới tuổi teen chủ yếu tiêu xài vào quần áo và thức ăn. Trong đó, trang phục chiếm 507 USD trong năm 2020, giảm 11% so với năm trước đó. Trung bình các thiếu nữ chi nhiều hơn 160 USD so với bạn khác giới.
Dù nhiều nhà hàng, tiệm ăn không phục vụ tại chỗ vì dịch Covid-19, giới tuổi teen cũng chi 21% cho chuyện ăn uống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.