Gió ấm đêm đông

09/01/2012 00:07 GMT+7

Đang thiu thiu ngủ trong xe xích lô - “chiếc giường” quen thuộc của mình, bác Đức bị đánh thức nhưng vẫn bật cười vui vẻ…

Đang thiu thiu ngủ trong xe xích lô - “chiếc giường” quen thuộc của mình, bác Đức bị đánh thức nhưng vẫn bật cười vui vẻ…

Hóa ra, những vị khách đột ngột viếng thăm bác Đức giữa đêm khuya tại điểm bác hay đậu xe xích lô - vỉa hè đường Nơ Trang Long (gần Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) là những bạn trẻ thuộc Hội Tình nguyện Gió yêu thương. Quà tặng bác Đức gồm áo quần, áo mưa, sữa, mì gói..., lại có thêm chai dầu gió nữa chứ. Kèm theo đó là nụ cười rạng ngời của những chàng trai, cô gái cùng lời chúc: “Tụi con chúc bác mạnh khỏe, có cái tết vui vẻ nha”. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người đạp xích lô thấy ấm lòng.

Từ 21 giờ 7.1 cho đến rạng sáng 8.1, các tình nguyện viên chia nhau tiếp cận và tặng 150 suất quà cho những người nghèo trên nhiều tuyến đường thuộc Q.Bình Thạnh, Q.4, Q.8 (TP.HCM). Đó là những mảnh đời đang lặng lẽ mưu sinh trong cái lạnh cuối năm, như người bán vé số, lượm ve chai hoặc những người cơ nhỡ ngủ “bụi” trên vỉa hè…

Chị Phạm Thị Như Thùy, cựu sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM, thành viên Ban điều hành Hội Tình nguyện Gió yêu thương, cho biết có gần 40 tình nguyện viên là sinh viên thuộc nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM nhiệt tình tham gia chương trình “Gió ấm đêm đông”. Bên cạnh đó, còn có một số anh chị đã đi làm cũng tự nguyện quyên góp và tháp tùng đàn em trên từng cây số.

Bạn Vân Anh - sinh viên Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM hồ hởi khoe: “Ban đầu, em cũng rụt rè lắm. Nhưng nhờ ngồi sau xe của anh Long, một người dẫn đường tuyến Bình Thạnh và là tình nguyện viên kỳ cựu, nên em học hỏi nhiều điều và trở nên mạnh dạn hơn”.

Được biết, đây là năm thứ hai “Gió ấm đêm đông” diễn ra với hai mục đích chính: mang lại sự ấm áp cho những người kém may mắn đang chịu giá lạnh trong những ngày mưa cuối năm; tạo môi trường thiện nguyện lành mạnh cho những bạn trẻ trải nghiệm thực tế.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.