Giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên

Chí Hiếu
Chí Hiếu
09/04/2019 06:45 GMT+7

Văn phòng Chính phủ ngày 8.4 phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tiếp tục tích cực triển khai và hoàn thành những nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐTN và kết luận của Thủ tướng tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác; khẩn trương hoàn thành việc ký quy chế phối hợp giữa UBND các tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp. Cùng với đó là đổi mới hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ... thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”…
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ để chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích của thanh niên. Chính quyền các cấp đặc biệt lưu tâm đến vấn đề việc làm, hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên; quan tâm hơn nữa đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sức khỏe, tầm vóc, thể lực, chiều cao của thanh niên VN…
Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả các nội dung công tác phối hợp giữa Chính phủ với T.Ư Đoàn, trong đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa quy chế phối hợp vào chương trình công tác hằng năm, các nghị quyết, kế hoạch phát triển KT-XH. Các bộ, ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ Đoàn thanh niên các cấp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung rà soát, có cơ chế, chính sách cho thanh niên và cán bộ Đoàn; bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội được phát triển, cống hiến và trưởng thành. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.