Giám khảo 'Vua đầu bếp Việt' nấu phở miễn phí cho trẻ em nghèo

18/10/2015 18:44 GMT+7

(TNO) Giám khảo Vua đầu bếp Phạm Tuấn Hải và các cộng sự đã nấu 600 tô phở miễn phí cho trẻ em nghèo xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn vào trưa 18.10.

(TNO) Giám khảo Vua đầu bếp Phạm Tuấn Hải và các cộng sự đã nấu 600 tô phở miễn phí cho trẻ em nghèo xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn vào trưa 18.10.

giam-khap-vua-dau-bep-nau-pho-cho-tre-em-ngheoGiám khảo Vua đầu bếp Phạm Tuấn Hải (phải) nấu phở cho trẻ em nghèo
Để nấu 600 tô phở này, Phạm Tuấn Hải đã chuẩn bị 60 kg thịt bò tươi, 120 kg bánh phở, 30 kg xương và nhiều loại gia vị, tất cả được mua tại một siêu thị uy tín tại Hà Nội và vận chuyển tới Lạng Sơn bằng xe container lạnh từ tối 17.10.
Toàn bộ kinh phí chuẩn bị cho bữa ăn ngon cho các em nhỏ do công ty Hi-Chef của giám khảo Vua đầu bếp đài thọ.
“Tôi bay từ Sài Gòn ra Hà Nội trong hôm qua và di chuyển tới Lạng Sơn luôn. Tôi và các cộng sự đã cùng nhau vào bếp từ 11 giờ đêm qua. Mọi người chỉ chợp mắt một lúc rồi thức dậy từ tờ mờ sáng nay. Lần đầu tiên tôi mang món phở tới trẻ em Lạng Sơn. Nhìn các em còn nhiều khó khăn, ăn hết tô phở lớn một cách ngon lành, tôi biết trách nhiệm của mình tới đây sẽ còn nhiều hơn”, anh Phạm Tuấn Hải nói.
Chương trình "Bát phở yêu thương" của giám khảo Vua đầu bếp - Master Chef Việt Nam nằm trong chuỗi các hoạt động tình nguyện tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn trong ngày phát động chương trình “Tình nguyện mùa đông 2015” và “Xuân tình nguyện 2016” với chủ đề Tôi yêu tổ quốc tôi do Ủy ban trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức.
Trong sáng nay, ban tổ chức cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, như tặng 400 cờ Tổ quốc; Khởi công xây trường nhân ái; Xây điểm trường mầm non Nà Mo; Cắt tóc miễn phí cho học sinh tiểu học; Tặng áo ấm, dép, ủng cho học sinh nghèo trường tiểu học và THCS xã; Tặng tủ sách Kim Đồng cho trường tiểu học; Tặng tủ thuốc cho học sinh cấp 1 và cấp 2...
Những hình ảnh ấm áp của bữa ăn yêu thương mà giám khảo Vua đầu bếp Việt mang đến Lạng Sơn sáng nay:
giam-khap-vua-dau-bep-nau-pho-cho-tre-em-ngheo600 tô được phơi khô dưới nắng - Ảnh: Thúy Hằnggiam-khap-vua-dau-bep-nau-pho-cho-tre-em-ngheoPhở tươi được chuẩn bị từ Hà Nội
giam-khap-vua-dau-bep-nau-pho-cho-tre-em-ngheoAnh Nguyễn Phi Long, Bí thư trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam mang phở
cho các em nhỏ
giam-khap-vua-dau-bep-nau-pho-cho-tre-em-ngheo
giam-khap-vua-dau-bep-nau-pho-cho-tre-em-ngheoVới các em học sinh nghèo xã Nhượng Bạn, tô phở này là một món ăn ngon, rất ít khi được ăn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.