Gần 1000 đoàn viên tham gia Ngày thứ bảy tình nguyện

12/03/2016 15:37 GMT+7

Sáng 12.3, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn đã cùng gần 1.000 đoàn viên, thanh niên thành phố Hải Phòng tham gia Ngày thứ bảy tình nguyện .

Sáng 12.3, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn đã cùng gần 1.000 đoàn viên, thanh niên thành phố Hải Phòng tham gia Ngày thứ bảy tình nguyện.

Gần 1000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện” - Ảnh: Lê TânGần 1000 đoàn viên, thanh niên tham gia “Ngày thứ bảy tình nguyện” - Ảnh: Lê Tân
Thực hiện chỉ đạo của T.Ư Đoàn và hưởng ứng chủ đề tuần 2 Tháng thanh niên 2016 là “Môi trường xanh”, 7 quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đồng loạt ra quân thực hiện chương trình Ngày thứ bảy tình nguyện với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên.
Đội tình nguyện đã triển khai các hoạt động: bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, xóa "điểm đen" về môi trường. Đồng thời vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định và phân loại rác thải tại nguồn, không đổ nước thải ra khu vực công cộng; xây dựng, giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp, không lấn chiếm lòng, lề đường; không để xe sai quy định...
ngay-thu-7-tinh-nguyenAnh Nguyễn Mạnh Dũng dự lễ gắn biển “Tuyến phố văn minh an toàn” - Ảnh: Lê Tân
Sau khi tham gia hoạt động cùng các đoàn viên, thanh niên, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã dự lễ gắn biển “Tuyến phố văn minh an toàn” tại tuyến đường đê bao khu A, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, là nơi bị người dân đổ rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng, gây ô nhiễm. Gần 100 đoàn viên thanh niên công an, dân phòng, học sinh đã dọn dẹp và tuyên truyền người dân không xả thải bừa bãi, trả lại quang cảnh sạch, đẹp cho khu vực này. Anh Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn sẽ có nhiều tuyến đường được đổi thay, văn minh, sạch sẽ như thế ở Hải Phòng.
Cũng trong ngày ra quân, các đoàn viên cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng còn tình nguyện đi làm ngày thứ 7 để giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước công dân. Các đoàn viên là cán bộ bộ phận 1 cửa, ở 11 phường của quận Hồng Bàng cũng tình nguyện làm ngày thứ 7 để giải quyết các công việc tồn đọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.