Đức lên án thử nghiệm phát thải khí trên người trẻ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
30/01/2018 14:02 GMT+7

Một số hãng sản xuất xe hơi lớn tại Đức bị lên án vì tiến hành thí nghiệm cho người trẻ hít khí thải của động cơ.

Thí nghiệm nhằm đánh giá ảnh hưởng sức khỏe từ khí thải của động cơ diesel mới được cơ quan EUGT tiến hành. EUGT là tổ chức do các hãng sản xuất xe hơi như Volkswagen, Daimler và BMW tài trợ, theo BBC ngày 30.1.
Các thí nghiệm được tiến hành vào năm 2014 tại Đại học Aachen ở Đức. Khi đó, 25 người trẻ được cho hít khí thải từ động cơ diesel, chứa chất độc hại nitrogen oxide (NOx). Những thí nghiệm tương tự còn được tiến hành đối với loài khỉ.
Sự tác động của khí thải đối với sức khỏe những người tham gia thí nghiệm không được xác định và công bố sau đó. Các hãng xe giải thể EUGT vào năm 2017.
Người phát ngôn Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cho rằng những thử nghiệm trên khỉ và trên người này không thể nào bào chữa về mặt đạo đức. Bộ trưởng Môi trường Barbara Hendricks thì thấy sốc vì hành động kinh tởm mà các nhà khoa học đã đồng ý thực hiện.
Hãng Volkswagen đang tiến hành điều tra toàn diện vụ việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.