Đồng phục học sinh ở Hồng Kông chứa chất gây ung thư

Văn Khoa
Văn Khoa
18/07/2018 13:47 GMT+7

Giới chức vừa phát hiện bộ đồng phục nữ từ 2 trường trung học ở Hồng Kông chứa hóa chất gây ung thư từ thuốc nhuộm.

Cụ thể, tờ South China Morning Post ngày 17.7 dẫn thông báo từ Hội đồng tiêu dùng Hồng Kông cho hay những bộ đồng phục nói trên được bán cho 2 trường Lingnan và Fung Kai số 1. Có ít nhất 2 trong số 40 nhà cung cấp ở Hồng Kông bán loại đồng phục có vấn đề này.
Cả hai nhà cung cấp cho hay họ đã dừng bán bộ đồng phục đó và chất có thể gây ung thư 4-amino azobenzene có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Trung Quốc cấm thuốc nhuộm chứa hơn 20 mg/kg 4-amino azobenzene trong khi hàm lượng chất này được tìm thấy trong bộ đồng phục ở trường Lingnan và Fung Kai lần lượt là 173 mg/kg và 41 mg/kg.
Chủ tịch Hội đồng tiêu dùng Hồng Kông Wong Yuk-shan cho hay khi thuốc nhuộm trong bộ đồng phục gặp phải hơi nóng và mồ hôi của cơ thể học sinh, hóa chất độc hại có thể thoát ra và hấp thụ vào da.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.