Đón đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tại cửa khẩu Móng Cái

07/11/2016 09:00 GMT+7

8 giờ sáng 7.11, 204 trong số 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc đã qua cửa khẩu Móng Cái để tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc từ ngày 7 - 10.11 tại 7 địa phương trong cả nước.

Sáng 7.11, lễ đón đại biểu thanh niên Trung Quốc tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3 diễn ra tại 2 cửa khẩu là Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và Lào Cai (tỉnh Lào Cai), cùng với đó là lễ khởi động liên hoan tổ chức tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn). Đây là sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc tổ chức tại Việt Nam từ ngày 7 - 10.11.
Với chủ đề “Thanh niên Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị”, liên hoan lần này được tổ chức quy mô lớn, với sự tham dự của khoảng 6.800 đại biểu thanh niên Việt Nam và 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc. 
lien-hoan-thanh-nien-viet-nam-trung-quoc
Đoàn Trung Quốc có 204 đại biểu thanh niên nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái Vũ Ngọc Khánh
lien-hoan-thanh-nien-viet-nam-trung-quoc
Một nhóm đại biểu thanh niên Trung Quốc chụp ảnh kỷ niệm tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái Vũ Ngọc Khánh
Liên hoan diễn ra tại 7 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Phú Thọ với nhiều hoạt động như: tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, các cơ sở kinh tế của địa phương; thăm mô hình nông thôn mới, thanh niên làm kinh tế giỏi; giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian. Bên cạnh đó là những buổi tọa đàm theo chủ đề như: bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa…
Tại Quảng Ninh, các đại biểu thanh niên 2 nước sẽ tham quan di sản vịnh Hạ Long, chùa Ba Vàng và tọa đàm theo chủ đề “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.
lien-hoan-thanh-nien-viet-nam-trung-quoc
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, các đại biểu thanh niên Trung Quốc lên xe về Hạ Long tham gia các hoạt động tại liên hoan Vũ Ngọc Khánh
Tiếp nối thành công của 2 kỳ liên hoan trước tổ chức ở nhiều thành phố của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, liên hoan lần này là hoạt động để chuyển tải thông điệp của tuổi trẻ về sứ mệnh kết nối, vun đắp tình hữu nghị, chia sẻ khát vọng duy trì hòa bình, ổn định vì sự phát triển và thịnh vượng của hai nước. Đồng thời tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa thanh niên Việt Nam - Trung Quốc thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn; quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, thanh niên Việt Nam. 
Chương trình giao lưu nghệ thuật và lễ bế mạc liên hoan sẽ diễn ra tại Cung Điền kinh Hà Nội với sự tham gia của khoảng 4.000 thanh niên Việt Nam cùng 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc vào chiều ngày 9.11.

tin liên quan

Xây dựng tình hữu nghị thanh niên Việt - Trung hướng đến bền lâu
Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 16, chiều 5.11 tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí đã có buổi hội đàm đề xuất các sáng kiến giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên VN và Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.