Đội tuyển bóng đá quốc gia ký tặng áo đấu gửi tới quần đảo Trường Sa

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/12/2018 14:27 GMT+7

Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vừa gửi CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương mang quà tết gồm áo đấu, cờ Tổ quốc, bóng đá có chữ ký của đội tuyển tới các chiến sĩ quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Sáng nay, 27.12, anh Trần Vũ Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, cho biết vào đầu tháng 1.2019, Câu lạc bộ sẽ tổ chức Hành trình thăm tặng quà tết các chiến sĩ quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.
Trước khi lên đường, Câu lạc bộ đã nhận được rất nhiều quà tặng của nhân dân đất liền gửi tới chiến sĩ đang công tác ở các vùng biển đảo của quê hương.
Quà tặng đặc biệt lần này là áo đấu, cờ Tổ quốc, bóng đá có chữ ký của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cùng lời chúc tết của các tuyển thủ. “Trước khi lên đường đi tập huấn chuẩn bị cho Asian cup, toàn bộ đội tuyển Việt Nam đã dành thời gian quý báu gửi gắm tình cảm của mình hướng về biển đảo quê hương. Thay mặt toàn đội, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã gửi những lời chúc tết tới những người lính nơi đầu sóng ngọn gió”, anh Thành cho biết.
“Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vừa giành được chiến thắng lịch sử, chức vô địch AFF Cup và trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức trẻ đầy nhiệt huyết, cống hiến và ý chí vươn lên chinh phục đỉnh cao. Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tặng áo đấu có chữ ký của các thành viên đội tuyển cho biển đảo quê hương là món quà tinh thần vô giá khích lệ, động viên những người lính nơi đầu sóng, lan tỏa tinh thần chiến thắng đến với vùng chủ quyền biển đảo thiêng liêng giữa biển Đông”, anh Thành nói.
Theo dự kiến, hành trình thăm, tặng quà tết của các hội viên Câu lạc bộ sẽ đồng loạt khởi hành đầu tháng 1.2019. Trong đó, 10 thành viên sẽ tham gia vào 3 hướng hành trình Trường Sa - Bộ Tư lệnh vùng 4, trực tiếp mang quà tết tới động viên các chiến sĩ trên 33 điểm đảo, quần đảo Trường Sa; 2 thành viên sẽ tham gia vào 2 hướng hành trình Nhà giàn DK1 - Bộ Tư lệnh vùng 2, trực tiếp mang quà tết tới động viên các chiến sĩ trên 15 Nhà giàn DK1 và Côn Đảo; 2 thành viên nữa sẽ tham gia hành trình tuyến đảo Tây Nam - Bộ Tư lệnh vùng 5, trực tiếp mang quà tết tới động viên các chiến sĩ trên 5 đảo.
Tặng 3.500 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ
Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo” năm 2019 do Ban bí thư T.Ư Đoàn, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tổ chức nhằm động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển, đảo, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước.
Chương trình Xuân biên giới: tặng quà cho các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ trực tết tại biên giới, hải đảo, các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tặng quà tết lực lượng bộ đội biên phòng; triển lãm ảnh với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam chung tay bảo về chủ quyền biên giới, hải đảo”; Trưng bày 33 lá cờ Tổ quốc từ 33 điểm đảo Trường Sa; thông tin về tình hình biển đảo…
Chương trình Tết hải đảo: Tặng 100 phần quà tập thể cho: 33 điểm đảo, 6 chùa trên quần đảo Trường Sa; 15 nhà giàn DK1; lực lượng tàu trực tết và cụm đảo Tây Nam; tặng 3500 suất quà cá nhân cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực tết; triển lãm ảnh với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam chung tay bảo về chủ quyền biên giới, hải đảo” tại quần đảo Trường Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.