Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư đề xuất 300 ý tưởng, sáng kiến

Thu Hằng
Thu Hằng
29/06/2020 12:53 GMT+7

Đây là một trong những mục tiêu phấn đấu trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 vừa được Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư phát động.

Với chủ đề Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng, ngày 27.6, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 tại TX.Sa Pa.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đẩy mạnh tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Khối doanh nghiệp T.Ư trong việc tham gia sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, góp phần cùng cơ quan chuyên môn khắc phục những khó khăn, hậu quả của dịch Covid-19; tích cực phát huy phong trào Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển doanh nghiệp, đăng ký đảm nhận hoàn thành các công trình thanh niên gắn với chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn viên thanh niên Khối doanh nghiệp T.Ư tổ chức khám chữa bệnh cho học sinh Sa Pa

Ảnh TGĐK

Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, gồm: đoàn viên, thanh niên trong khối đề xuất 300 ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo; phấn đấu 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 1 công trình thanh niên cấp huyện trở lên.
Toàn Khối phấn đấu hỗ trợ, sửa chữa, xây mới 30 nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà bán trú dân nuôi, nhà văn hóa thôn; sửa chữa, xây dựng ít nhất 2 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 15 sân chơi thiếu nhi.
Các cơ sở Đoàn tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 2.000 người; hỗ trợ, giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà cho 3.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
100% Đoàn cấp huyện phấn đấu có ít nhất 1 hoạt động bảo vệ môi trường, tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh.
Tại lễ ra quân, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư đã hỗ trợ kinh trao tặng 30 suất quà cho hộ dân, đối tượng chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Sa Pa (650.000 đồng/suất); trồng cây và gắn biển công trình cây xanh (20 triệu đồng tiền giống cây); khánh thành sân chơi cho em (30 triệu đồng); khởi công xây dựng Nhà nhân ái tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (50 triệu đồng); tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 500 bà con nhân dân tại P.Sa Pả, TX.Sa Pa (30 triệu đồng)…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.